Quản lý

Kiểm tra công tác Đảng tại một số đơn vị thuộc Bộ GTVT

17/12/2015, 21:40

Đoàn công tác của Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy Bộ GTVT kiểm tra công tác Đảng tại một số đơn vị.

Chu-tich-CD-Nga-Viet

Ủy viên Ban Cán sự, Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Đỗ Nga Việt đề nghị các Đảng ủy cần đổi mới phương thức hoạt động

Hôm nay (17/12/2015), Đoàn công tác Ban Cán sự ĐảngĐảng ủy Bộ GTVT do đồng chí Đỗ Nga Việt, Ủy viên Ban Cán sự, Chủ tịch Công đoàn GTVT VN dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác Đảng tại các Ban QLDA 6, QLDA đường sắt và Cục Đường thủy nội địa VN.

Báo cáo đoàn công tác, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Ban QLDA 6 Phạm Tuấn Anh cho biết, với 11 chi bộ trực thuộc, các hoạt động Đảng, đoàn thể trong năm 2015 được triển khai sâu rộng và đạt được kết quả tốt. Việc thực hiện công tác Đảng, đoàn thể gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban với mục tiêu hàng đầu là đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, dự án. Vì vậy kết quả giá trị sản lượng thực hiện và giải ngân năm sau cao hơn năm trước, chất lượng công trình nhìn chung đáp ứng được yêu cầu. “Tuy nhiên, với việc các công trình, dự án đang quản lý đã hoàn thành vượt tiến độ, Ban đang đứng trước khó khăn về thiếu việc làm trong năm 2016 và thời gian tiếp theo”, ông Tuấn Anh nói.

Ban-QLDA6

Theo Đảng ủy Ban QLDA 6, các hoạt động Đảng, đoàn thể gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị

Còn theo ông Lê Kim Thành, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Ban QLDA đường sắt, mặc dù thời gian qua gặp nhiều khó khăn trong quản lý các dự án cũng như biến động về cán bộ quản lý nhưng Đảng ủy Ban vẫn chỉ đạo thực hiện công tác Đảng bài bản, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ. Với sự nỗ lực, đồng thuận của cán bộ, đảng viên trong nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị: đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn các dự án, đến nay một số công trình, dự án đã rút ngắn được tiến độ, đảm bảo chất lượng. Dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông đã chốt được tiến độ hoàn thành, khắc phục được những yếu kém trong thời gian trước…

Cuc-dương-thuy

Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa VN nhấn mạnh, cần tách bạch dịch vụ công ra khỏi chức năng quản lý Nhà nước

Tại cuộc làm việc với đoàn công tác, ông Hoàng Hồng Giang, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa VN cũng cho biết, Đảng ủy Cục đặc biệt coi trọng sự lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng. Đảng ủy Cục đã lãnh chỉ đạo các mặt hoạt động nề nếp, thường xuyên. Tuy nhiên, với các doanh nghiệp chuyển từ đơn vị quản lý nhà nước sang doanh nghiệp cổ phần, tổ chức Đảng, đoàn thể cũng phải thay đổi phương thức hoạt động sao cho duy trì và khẳng định được vai trò. Ngoài ra, với những đặc thù và khó khăn hiện nay cũng đặt ra thách thức phải phát triển ngành vận tải thủy hơn nữa, cả về kết cấu hạ tầng và vận tải đường thủy.

Ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các đơn vị trong việc thực hiện công tác Đảng, đoàn thể cũng như nhiệm vụ chính trị, Ủy viên Ban Cán sự, Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Đỗ Nga Việt cũng đề nghị các Đảng ủy cần chủ động đề ra phương hướng đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể cho phù hợp với tình hình mới. Triển khai các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên đến các chi bộ, đảng viên một cách sâu rộng, thực chất. Phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ để tạo việc làm, chăm lo đời sống người lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, cần công khai, minh bạch trong công tác cán bộ, nhân sự, tài chính, kế hoạch…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.