Thời sự

Kiểm tra, xử lý vụ "vòi rồng" xả thải Hòa Bình Green Đà Nẵng

27/08/2017, 15:15

Sau khi Báo Giao thông phản ánh, lực lượng chức năng sở Xây dựng, TNMT vào cuộc kiểm tra, xử lý.

xu-ly-thi-cong-6

Các máng xả không còn xả thải trực tiếp xuống dự án. Ảnh chụp 10h30 sáng 27/8.

Theo ông Hùng, ngay khi tiếp nhận thông tin trên báo (ngày 26/8), sở chỉ đạo lực lượng Thanh tra Sở kiểm tra hiện trường thi công dự án Hòa Bình Green Đà Nẵng (Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) và đang chờ báo cáo của phía Thanh tra. 

Trao đổi với Báo Giao thông sáng cùng ngày (27/8), ông Lê Văn Tuấn- Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết: từ chiều 26/7, đơn vị tổ chức đoàn xuống hiện trường, trước mắt các đơn vị thi công đã khắc phục, không tiến hành việc xả thải trực tiếp từ cao ốc xuống hiện trường dự án. Đầu tuần tới, đơn vị sẽ làm việc với chủ đầu tư (Công ty TNHH Hòa Bình), đơn vị thi công để làm rõ vụ việc và có biện pháp xử lý.

xu-ly-thi-cong-2

Ống gom rác thải xuống bên dưới

xu-ly-thi-cong-3

Xe cẩu, xe tải thu gom "bãi rác" xà bần dưới công trường

Theo ông Tuấn, với tư liệu, hình ảnh trên Báo Giao thông phản ánh hành vi này vi phạm quy định về việc thi công công trình gây rơi vãi vật liệu. Ngoài lĩnh vực xây dựng còn có cả yếu tố môi trường. 

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Như, Chánh thanh tra Sở TN-MT Đà Nẵng cho hay: đơn vị vừa tiếp nhận thông tin và sẽ kiểm tra, làm rõ. 

xu-ly-thi-cong-4

Các vấn đề môi trường thi công cần khắc phục

xu-ly-thi-cong

Nước đọng quanh khu dự án

Ghi nhận PV tại hiện trường dự án gần trưa 27/8, công tác thi công các tòa nhà Hòa Bình Green Đà Nẵng được triển khai rầm rộ. Các máng xả vẫn được bắt ra ngoài tại các tầng phía trên cùng nhưng không còn xả thải trực tiếp các loại bao xi măng, giấy, thạch cao... như những ngày qua.

Phía dưới nền đất đọng nước, bãi rác thải xà bần đang được một chiếc xe cẩu và xe tải vận chuyển ra bên ngoài, chạy về phía khu vực Ngũ Hành Sơn. Đại diện chủ đầu tư cho biết: đơn vị đang tập trung khắc phục các vấn đề môi trường, chấn chỉnh công tác thi công, nghiêm cấm hành vi xả thải trực tiếp ra dự án của các đơn vị....

Sáng 26/8, Báo Giao thông đăng bài "Phát hoảng với "vòi rồng" xả thải từ công trình ngàn tỉ đón APEC, phản ánh dự án Hòa Bình Green Đà Nẵng đặt máng xả vì xả thải trực tiếp các loại rác, bao xi măng... ra công trường, bay vào khu dân cư, cản trở người dân lưu thông trên cầu Thuận Phước. Được biết công trình có tổng mức đầu tư lên đến 3.000 tỉ đồng, trao bảng "phục vụ APEC 2017", với các hạng mục phòng hội nghị, căn hộ cao cấp, dát vàng, khả năng chống động đất....



Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.