306

kết quả phù hợp

Hạn hán gây sạt lở, Kiên Giang công bố tình huống khẩn cấp ở huyện U Minh Thượng

Hạn hán gây sạt lở, Kiên Giang công bố tình huống khẩn cấp ở huyện U Minh Thượng

Vùng đệm rừng U Minh Thượng có 310 điểm sụt lún, sạt lở với tổng chiều dài hơn 7,5km. Đường tỉnh 965 có 40 điểm sạt lở, tổng chiều dài 885m, dự kiến sẽ còn tiếp tục sạt.

Một nông dân ở Kiên Giang giăng điện bẫy chuột làm chết người

Một nông dân ở Kiên Giang giăng điện bẫy chuột làm chết người

Ông Nguyễn Văn Kịch - nông dân ở huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang dùng dây diện nối trực tiếp với nguồn điện sinh hoạt để bẫy chuột, vô tình làm chết một nam thanh niên ngụ cùng địa phương.

Sạt lở, sụt lún đường ở Kiên Giang gây thiệt hại hơn 88 tỷ đồng

Sạt lở, sụt lún đường ở Kiên Giang gây thiệt hại hơn 88 tỷ đồng

Tổng số điểm sạt lở, sụt lún đường ở Kiên Giang là 323 điểm, chiều dài khoảng 8.713m, gây thiệt hại hơn 88 tỷ đồng.

Mang súng từ Kiên Giang lên Vĩnh Long để giấu

Mang súng từ Kiên Giang lên Vĩnh Long để giấu

Nam thanh niên mang súng và sáu viên đạn từ Kiên Giang lên Vĩnh Long để cất giấu ở nhà người bạn thì bị phát hiện.

Kiên Giang: Đề xuất kỷ luật lãnh đạo UBND huyện, Sở Y tế, TAND tỉnh

Kiên Giang: Đề xuất kỷ luật lãnh đạo UBND huyện, Sở Y tế, TAND tỉnh

Ngày 3/4, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang cho biết vừa có kết luận kiểm tra dấu hiệu vi phạm, đề xuất thi hành kỷ luật và quyết định thi hành kỷ luật đối với một số cán bộ vi phạm.

Kiên Giang: Bé trai sơ sinh bị bỏ trong thùng giấy trước cổng bệnh viện

Kiên Giang: Bé trai sơ sinh bị bỏ trong thùng giấy trước cổng bệnh viện

Trong đêm, bé sơ sinh vài ngày tuổi nằm trong thùng giấy, quấn khăn xung quanh được bảo vệ phát hiện trước cổng Bệnh viện Sản - Nhi.

Kiên Giang: Cưỡng chế thêm 3 hộ giao đất cho dự án cao tốc Bắc - Nam

Kiên Giang: Cưỡng chế thêm 3 hộ giao đất cho dự án cao tốc Bắc - Nam

Ngày 20/3, ông Lê Văn Đủ, Phó chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang cho biết: “Đoàn cưỡng chế đã hoàn thành nội dung, kế hoạch cưỡng chế trong ngày 20/3 để giao đất cho dự án cao tốc Bắc - Nam. Các hộ bị cưỡng chế không chống đối”.

Kiên Giang: Cưỡng chế thu hồi hơn 8.600m² đất thi công cao tốc Bắc - Nam

Kiên Giang: Cưỡng chế thu hồi hơn 8.600m² đất thi công cao tốc Bắc - Nam

Ngày 19/3, UBND huyện Vĩnh Thuận đã cưỡng chế, thu hồi hơn 8.600m² đất nông nghiệp để giao mặt bằng cho đơn vị thi công cao tốc Bắc - Nam.

Kiên Giang tính đến cưỡng chế thu hồi đất để thi công cao tốc Bắc - Nam

Kiên Giang tính đến cưỡng chế thu hồi đất để thi công cao tốc Bắc - Nam

Ở huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang, còn 7 hộ có đất bị ảnh hưởng từ dự án chưa đồng ý giao đất, trong đó có một số hộ đã nhận tiền bồi thường tái định cư nhưng vẫn không bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Công ty Phú Cường Kiên Giang nói gì về việc chưa nộp 46 tỷ tiền sử dụng đất

Công ty Phú Cường Kiên Giang nói gì về việc chưa nộp 46 tỷ tiền sử dụng đất

Công ty CP Phú Cường Kiên Giang cho rằng, số tiền nộp thuế chuyển mục đích sử dụng đất hơn 46 tỷ đồng là quá cao, giá tính chưa phù hợp.

Khởi công đường Hồ Chí Minh qua Kiên Giang, Bạc Liêu: Động lực mới cho đất Chín Rồng

Khởi công đường Hồ Chí Minh qua Kiên Giang, Bạc Liêu: Động lực mới cho đất Chín Rồng

Hai "mảnh ghép" của tuyến đường Hồ Chí Minh được khởi công, góp phần kết nối hai tỉnh Kiên Giang, Bạc Liêu nói riêng, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.