Giao thông

Kiên Giang: Tăng chuyến, không tăng giá vé tàu đi Phú Quốc dịp Tết

19/01/2019, 14:20

Dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, nhiều hãng tàu cao tốc ở Kiên Giang thực hiện tăng chuyến chứ không tăng giá vé.

img
Tàu cao tốc Superdong Phú Quý II. Ảnh: Hoàng Nghiệp

Ngày 19/1, ông Vũ Văn Khương, Tổng giám đốc Công ty tàu cao tốc Phú Quốc Experss cho biết, để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tàu cao tốc chạy tuyến Rạch Giá - Phú Quốc, Hà Tiên - Phú Quốc và chiều ngược lại, bắt đầu tăng chuyến từ ngày 26/1 – 14/2/2019 (nhằm ngày 21/12 - 10/1 âm lịch).

Cụ thể, tuyến Rạch Giá - Phú Quốc thông thường xuất bến đi 7h20, 11h, 1h 25 - xuất bến về 7h30, 11h30, 2h30, lịch mới tăng thêm chuyến đi 6h15, 9h00, 2h30, 3h15. Giá vé niêm yết 340.000 đồng/vé; tuyến Hà Tiên - Phú Quốc thông thường 6 chuyến đi về, mỗi ngày tăng thêm 4 lượt so với lịch thông thường vào lúc 7h45, 9h45 và lượt về 11h45, 13h45, với giá vé 250.000 đồng/vé.

Riêng tuyến đi đảo Nam Du do lượng khách không tăng vào dịp Tết, nên tàu vẫn chạy theo lịch bình thường (2 chuyến mỗi ngày đi và về), giá vé 250.000 đồng/vé.

Đại diện phà cao tốc Thạnh Thới cũng cho biết, lịch tăng chuyến tuyến Hà Tiên - Phú Quốc từ 2/2 - 12/2/2019 (nhằm ngày 28/12 – 8/1/2019 âm lịch) từ 9 chuyến đi và 9 chuyến về tăng lên 14 chuyến đi và 14 chuyến về. Riêng tuyến Rạch Giá - Phú Quốc không tăng chuyến, giá vé thường 270.000 đồng/vé, vé VIP 400.000 đồng/vé, xe gắn máy 130.000 đồng/xe, ô tô từ 4 - 21 chổ ngồi giá vé từ 1,2 - 5 triệu đồng/vé.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Tố Nga, chủ hãng tàu cao tốc Superdong cho biết, do lượng khách năm nay tăng đột biến (tăng 50% so với cùng kỳ), nên số tàu chạy trên các tuyến ra đảo Phú Quốc lên đến 10 chiếc và huy động các tàu chạy nơi khác về phục vụ kịp thời cho hành khách ra vào trong dịp Tết, nhưng giá vé không tăng.

Cụ thể, tuyến Rạch Giá - Phú Quốc có mức vé 330.000 đồng/vé; tuyến Hà Tiên - Phú Quốc là 210.000 đồng/vé; tuyến Rạch Giá - Nam Du 210.000 đồng/vé (đối với người già trên 60 tuổi và người khuyết tật có miễn giảm theo quy định).

Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Kiên Giang cho biết, đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường Quản lý Nhà nước đối với các vấn đề về chất lượng phương tiện, chất lượng dịch vụ, an toàn giao thông trên các tuyến biển.

“Có bộ phận giám sát chặt chẽ và kiểm tra xử lý kịp thời những hãng tàu không thực hiện đúng qui định Luật Hàng hải, giá vé không tăng, nghiêm cấm nạn cò vé, phe vé, tạo sốt vé ảo trong những ngày cao điểm phục vụ Tết, sẽ có biện pháp xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm khi bị phát hiện”, ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Sở GTVT tỉnh Kiên Giang sẽ quyết liệt, tăng cường các phương tiện vận tải thủy nội địa, nhằm phục vụ tốt nhu cầu vận tải hàng hóa và đi lại của hành khách, với phương châm: “An toàn, nhanh chóng, hiệu quả”, không để xảy ra TNGT trước, trong và sau Tết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.