Xã hội

Kiên Giang: Tiếp nhận tàu cao tốc cứu nạn chịu sóng cấp 6

03/11/2018, 13:57

Tàu cao tốc một thân, vỏ tàu làm bằng hộp kim nhôm cao cấp, sức chở 80 ghế ngồi, chịu song cấp 6.

20181102_145916

Tàu cao tốc Hà Tiên – Tiên Hải phục vụ công tác ứng cứu và cứu nạn trên biển ở Kiên Giang. Ảnh: Hoàng Nghiệp

Sáng 3/11, UBND TP Hà Tiên (Kiên Giang) tiếp nhận chiếc tàu cao tốc mới trị giá 25 tỷ đồng, từ ngồn vốn Chính phủ cấp cho những địa phương có biên giới biển đảo, phục vụ công tác ứng cứu và cứu nạn trên biển.

Tàu cao tốc mang tên Hà Tiên - Tiên Hải có một thân, vỏ tàu làm bằng hộp kim nhôm cao cấp, do Tổng công ty Tàu thủy Việt Nam tư vấn, thiết kế gồm 2 khoang, có chiều dài 27m, chiều ngang 4,2m, lượng chiếm nước 54 tấn, sức chở 80 ghế ngồi (trong đó, có 12 ghế Vip cao cấp, thuyền viên trên tàu là 8 người).

Máy tàu do hãng Mitsubishi sản xuất, có công suất 1.300 CV, vận tốc tối đa 24 hải lý/giờ, tốc độ hành trình 20 hải lý, chịu được sóng gió cấp 5, cấp 6.

20181102_145814

Nhiều du khách đến để trải nghiệm tàu cao tốc trị giá 25 tỷ đồng. Ảnh: Hoàng Nghiệp

Thuyền trưởng Lê Thanh Tòng cho biết: Tàu cao tốc hiện đang trong quá trình chạy thử nghiệm, các hệ thống trang được bị trên tàu rất hiện đại, mang tính chuyên dùng, do vậy anh em thuyền viên đang cố gắng phối hợp với từng bộ phận nhằm thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ.

“Ngoài nhiệm vụ chính, tàu cũng thực hiện thêm dịch vụ nhận chuyên chở hành khách từ Hà Tiên ra đảo (Hải Tặc) xã Tiên Hải và ngược lại để có thêm nguồn kinh phí sửa chữa khi tàu bị hư hỏng.

Trong chiều cùng ngày, thị xã Hà Tiên đã tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thành lập phường Mỹ Đức và thành Phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang, gắn với kỷ niệm 20 năm thành lập thị xã Hà Tiên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.