Du lịch

Kỳ ảo biển mây ở Tà Xùa

06/02/2019, 06:32

Những biển mây bồng bềnh, đẹp đến ngỡ ngàng cùng với khung cảnh núi non hoang sơ là điểm cuốn hút mọi người đến với Tà Xùa.

img
Tà Xùa ngập trong biển mây

Tà Xùa là tên gọi của 1 dãy núi, đây là địa phận giáp ranh giữa 2 tỉnh Sơn La và Yên Bái, do vậy ở địa phận giáp ranh này tồn tại 2 địa danh cùng tên là Tà Xùa. Trong đó, có bản Tà Xùa thuộc xã Bản Công, huyện Trạm Tấu, Yên Bái, nơi có con đường độc đạo lên đỉnh 3 Tà Xùa, nơi có Sống lưng khủng long và mỏm đá đầu Rùa chênh vênh, phải có người dẫn đường và phải băng qua 1 khu rừng rêu tuyệt đẹp.

Còn con đường thứ hai đến dãy núi Tà Xùa là đến xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, Sơn La. Đến Tà Xùa Bắc Yên, chỉ cần ngồi trên yên xe máy để thưởng thức biển mây, không phải leo trèo hay vượt rừng.

img
Con đường chạy vào Háng Đồng vắt vẻo giữa lưng chừng trời mây

Đi lại:

Để đến với Tà Xùa (Bắc Yên, Sơn La) có thể đi xe máy, đi xe ô tô cá nhân hoặc đi xe khách. Nếu đi xe khách, có thể tới bến xe Mỹ Đình, bến xe Yên Nghĩa để mua vé đi Bắc Yên (Sơn La) rồi tới thị trấn Bắc Yên, bạn phải thuê xe ôm hoặc thuê xe máy (SĐT thuê xe ở thị trấn Bắc Yên: Anh Hải 0162 995 2252) lên Tà Xùa, bởi hiện đường lên Tà Xùa chỉ có xe máy và xe ô tô dưới 16 chỗ mới có thể lên.

Nếu đi xe máy hoặc xe ô tô cá nhân, có thể chọn cách đi qua Hòa Bình hoặc Phú Thọ để lên Tà Xùa, nếu đi qua Hòa Bình thì đi theo QL6 đi Mộc Châu - Bến Phà Vạn Yên - Thị trấn Bắc Yên, quãng đường này dài khoảng 300km, QL6 cơ bản thuận lợi nhưng vẫn nhiều đoạn đường đèo dốc quanh co, và phải đi qua phà. Còn đường đi Hà Nội – Tà Xùa qua Phú Thọ khoảng 210km, từ Hà Nội đi theo QL32 đi Sơn Tây, qua cầu Trung Hà rồi cứ thẳng QL32 tới ngã ba Thu Cúc (QL32) thì rẽ trái theo QL37 tới thị trấn Bắc Yên. Từ khi hết QL32 thì đường có khó đi hơn, nhiều đèo dốc cao, uốn lượn quanh co khá nguy hiểm, nhất là đoạn gần thị trấn Bắc Yên nên các bạn phải cẩn thận, tuân thủ đúng Luật GTĐB.

Từ thị trấn Bắc Yên lên Tà Xùa khoảng 15km, đường bê tông nhưng khá hẹp, ngoằn nghèo, các bạn nhớ đổ xăng và kiểm tra xe cẩn thận trước khi lên đường bởi dọc đường sẽ không có điểm đổ xăng, sửa xe. Tại Tà Xùa thì có điểm đổ xăng, giá xăng cao hơn giá bình thường vài ngàn đồng/lít nhé.

img
Rất ít phượt thủ dám chạy xe máy trên Sống lưng khủng long ở Tà Xùa

Nghỉ:

Các bạn có thể thuê khách sạn, nhà nghỉ ở thị trấn Bắc Yên nghỉ ngơi trước khi vào Tà Xùa, một số nhà nghỉ như: Thúy Liên (SĐT 022. 3860042); Bắc Yên (SĐT 022 3860304).

Nếu chọn ngủ tại Tà Xùa để có thể ngắm mây từ sáng sớm và tận hưởng không khí ban đêm ở một trong 10 đỉnh núi cao nhất nước, thì có các homestay: Ổ Ngỗng Tà Xùa (SĐT 098 455 19 38); A Tài Homestay (SĐT 0164 608 2022); Trà Mây Tà Xùa (0966 574 893); Thùy Linh ( 0969 410 093 – 0963 770 133); Trịnh Gia Quán Tà Xùa (0169 5349173 – 0968 197367); Tà Xùa Mây Homestay (0164 608 2022). Giá nghỉ phòng tập thể là 40 -50 nghìn đồng/người nếu nằm sàn (2 người chung nhau 1 chăn đệm) và 80-100 nghìn đồng/người; nằm giường tầng phòng riêng (2 người, toilet trong) 200- 250 nghìn đồng/phòng. Các homestay có nhận nấu ăn cũng như tổ chức cho đoàn lửa trại, nhạc hát…

img
Tà Xùa lúc sương mù vừa tan

Ăn:

Cả Tà Xùa có 3 quán ăn, nhưng cũng như tại homestay, các quán ăn cũng như homestay, đơn sơ, chỉ nấu những món ăn đơn giản như cơm bụi, thường có món thịt lợn rừng, dê, bò, trâu với giá khoảng 30-50 nghìn đồng/người. Ngoài ra, bạn có thể yêu cầu chủ quán nấu hoặc chế biến, tẩm ướp sẵn cho bạn thêm những món theo yêu cầu như gà đồi, lợn bản… để các bạn có thể tự đốt lửa trại làm tiệc nướng BBQ ngoài trời, giá gà đồi dao động từ 160 -180 nghìn đồng/kg, lợn bản 120 – 200 nghìn đồng/kg, củi để nướng 50 nghìn đồng/bó (Tuyệt đối không tự ý lấy củi của người dân bản địa bên đường). Dân Tà Xùa hầu hết là người Mông đen, rất quý khách, thân thiện, không chặt chém.

Tuy nhiên, do Tà Xùa không nhiều đồ ăn và hàng tạp hóa, nên trước khi đi các bạn nên chuẩn bị đồ ăn sẵn và nước uống. Khi về, có thể mua quà là thịt lợn hoặc chè dân địa phương tự hái tự sao, uống rất ngon, tuy nhiên giá khá cao, khoảng 900 ngàn đồng/kg.

img
Đường lên Tà Xùa uốn lượn quanh co giữa những thửa ruộng bậc thang, mây núi ngút ngàn

Ngắm cảnh và check in

Tà Xùa mát mẻ vào mùa hè và lạnh lẽo khi đông tới. Nhiệt độ nơi đây khi hè đến không quá 27 độ C trong khi mùa đông thì có thể rơi xuống 3 độ C. Vì vậy để tránh đợt rét kéo dài bạn nên đi du lịch Tà Xùa vào tháng 1 – tháng 3 hằng năm. Đây cũng là thời điểm xác suất bắt gặp thung lũng mây sẽ cao hơn.

Ở Tà Xùa, cả 4 hướng đều được bao phủ bởi biển mây trắng xóa, rợn ngợp, nên đứng đâu cũng có thể ngắm mây, check in giữa những lớp mây bồng bềnh như biển, cảm giác có thể chạm tay vào và những bản làng thoắt ẩn thoắt hiện trong mây.

Nhưng đến Tà Xùa, bạn đừng quên check in ở “mỏm đá đầu rùa” (gần homestay Ổ Ngỗng; đỉnh Gió cùng với “Cây táo mèo Cô đơn” và “Sống lưng khủng long” thuộc xã Háng Đồng nằm liền kề ngay cạnh Tà Xùa. Để tới “sống lưng khủng long” (Con đường nối giữa ba đỉnh núi) bạn phải chạy xe máy trên một con đường mòn nhỏ, rồi đi bộ trên con đường chỉ chừng 1m vừa 1 người đi trên chiều cao trên 2500m, lổn nhổn sỏi đá, hai bên là vực sâu hun hút, ngoằn nghèo giữa biển mây.

Áo khoác dày, khăn, chăn, áo mưa, kính, bật lửa,.. là những vật dụng không thể thiếu cho hành trình khám phá vùng đất giá lạnh Tà Xùa. Đồ điện tử như sạc pin dự phòng, đèn pin, máy ảnh điện thoại,… nếu bạn muốn lưu lại khoảnh khắc tuyệt đẹp nơi đây.

Một số ĐT có thể bạn cần khi đến Tà Xùa:

- Anh Sinh, trưởng Công An xã Tà Xùa: 0982 069 776

- Anh Tài, đồn phó Công An phụ trách vùng cao Bắc Yên: 0915 572 569

- Anh Dũng Ngỗng, chủ Ngỗng Tà Xùa Hostel : 098 455 1938; 037.685.3115

- Anh Tài, chủ cửa hàng sửa chữa xe máy lớn nhất Tà Xùa: 0164 608 2022

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.