Showbiz

Kỳ Duyên: Thầm cảm ơn những vấp ngã của tuổi trẻ

01/01/2018, 20:02

Kỳ Duyên thầm cảm ơn những vấp ngã của tuổi trẻ bởi có vậy, cô mới trưởng thành như hôm nay.

kyduyen

Kỳ Duyên thầm cảm ơn những vấp ngã của tuổi trẻ bởi có vậy, cô mới trưởng thành như hôm nay.

Gần đây, Kỳ Duyên thường xuất hiện với những hình ảnh khá chỉnh chu. Kỳ Duyên đang muốn hướng tới điều gì?

Bản thân tôi thấy 2017 là năm hoạt động nghệ thuật sung sức nhất của bản thân. Sau khi hết 2 năm nhiệm kỳ, tôi biết bản thân mình muốn gì và cần gì. May mắn là tôi đã tìm được cho mình một ekip để định hướng hình ảnh. Tôi đang hướng đến hình ảnh một It"s girl và trở thành người có tầm ảnh hưởng trong nền thời trang Việt Nam.

Kỳ Duyên đã chán scandal? 

Thị phi luôn ôm lấy tôi chứ tôi chưa bao giờ tự tạo scandal.

Thị phi nào đã tác động tới bạn nhiều nhất? Bạn vượt qua điều ấy như thế nào?

Mỗi lần thị phi đến tôi đều rất buồn, nhưng may mắn có gia đình bên cạnh nên tôi đã cố gắng vượt qua. Sau này tôi sống chậm lại, tập thể dục nhiều nên luôn suy nghĩ tích cực hơn. Do vậy, cũng dễ dàng vượt qua mọi thứ hơn. 

Đọc những bình luận mạt sát mình, bạn có thấy chán nản với cuộc sống?

Từng đôi chút nhưng tôi lấy đó làm động lực, cố gắng nhiều hơn. Những bình luận đó cũng lâu lắm rồi. Hơn một năm trở lại đây, chị có thể nhìn thấy mọi thứ đã khác xa hơn. 

Đã bao giờ bạn muốn buông bỏ mọi thứ để trở lại thành một người bình thường trước kia, sống yên bình, không bị soi mói hay làm phiền?

Tôi nghĩ rằng, đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 18 tuổi là điều đáng tự hào của tuổi trẻ và thanh xuân của mình. Tôi chưa bao giờ hối hận. Tôi còn thầm cảm ơn nhờ những vấp ngã mà có một Kỳ Duyên trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn ngày hôm nay.

Có bao giờ Kỳ Duyên nghĩ, hóa ra xinh đẹp cũng không sung sướng gì?

Sướng hay không do chính mình tự tạo nên chứ không phải do xinh đẹp hay xấu xí.

Sau những sóng gió thị phi, bạn rút ra được điều gì cho bản thân?

Tôi biết, làm gì cũng phải nên suy nghĩ, không được vô tư suy nghĩ như trước. Giờ đây, tôi đang cố gắng hoạt động nghệ thuật một cách nghiêm túc. 

Nhìn lại quãng đường vừa qua, quãng thời gian nào bình yên nhất với bạn?

Tôi luôn thấy bình yên vì đó là cách mà tôi vượt qua mọi áp lực cuộc sống.

Kỳ Duyên bây giờ đã thực sự khác như thế nào so với khi mới đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014?

Nếu chị để ý chặng đường hơn một năm qua, sẽ thấy Duyên thay đổi như thế nào. Từ phong cách ăn mặc, thần thái đến những hoạt động nghệ thuật. Duyên tin chắc rằng mình đang đi đúng hướng. 

Điều gì đã tôi luyện nên một Kỳ Duyên bản lĩnh như ngày hôm nay?

Những vấp ngã của tuổi trẻ, của những năm tháng bị bủa vây bởi dư luận, truyền thông.

Bạn đã có dự định gì cho chặng đường sắp tới của mình?

Bên cạnh việc học tập tại trường Ngoại thương tôi vẫn tiếp tục tham gia hoạt động nghệ thuật cũng như làm chủ bussiness của riêng mình.

Cảm ơn bạn!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.