Thời sự

Kỷ luật 3 cán bộ vụ gỗ quý giấu gần trạm kiểm lâm

01/11/2014, 08:46

Ba cán bộ tại Trạm Quản lý Bảo vệ rừng Cà Nhông (Ban Quản lý rừng đặc dụng Bà Nà-Núi Chúa, Đà Nẵng) vừa bị kỷ luật do không hoàn thành nhiệm vụ được giao, quản lý địa bàn, quản lý tiểu khu.

Kiểm lâm đo đếm số gỗ quý vừa được phát hiện lâm tặc
Kiểm lâm đo đếm số gỗ quý vừa được phát hiện lâm tặc "bỏ quên" gần trạm

Ngày 31/10, ông Phạm Ngọc Sự, Giám đốc Ban Quản lý rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa (TP Đà Nẵng) cho biết Hội đồng kỷ luật của đơn vị này đã họp và trước mắt đã ra quyết định kỷ luật đối với 3 cán bộ tại Trạm Quản lý Bảo vệ rừng Cà Nhông (thuộc Ban Quản lý rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa) do không hoàn thành nhiệm vụ được giao, quản lý địa bàn, quản lý tiểu khu.

Theo đó, cách chức ông Thủy Ngọc Trọng, Phó trạm trưởng phụ trách trạm quản lý bảo vệ rừng Cà Nhông; xử lý cảnh cáo ông Hồ Tấn Hải, Phó trạm phụ trách và xử lý khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Ấn, nhân viên bảo vệ rừng.

Ông Sự cho biết, Trạm Quản lý bảo vệ rừng Cà Nhông có 5 người, ngoài 3 người bị kỷ luật nói trên, 2 người còn lại không liên quan đến vụ việc. Trước đó mấy tháng, Trạm trưởng trạm Quản lý Bảo vệ rừng Cà Nhông đã được biệt phái tăng cường lên Trạm Quản lý Bảo vệ rừng Sông Nam.

Ông Sự cũng cho biết, anh em Trạm Cà Nhông cũng giải trình trạm Cà Nhông 5 người nhưng phụ trách quản lý bảo vệ 5.000 hec ta rừng, mỗi người quản lý 1.000 hec ta rừng ở vùng sâu vùng xa, vùng giáp ranh với phía huyện Đông Giang của tỉnh Quảng Nam, tới 27 km đường rừng núi xa xôi, cách trở, thiếu điện, thiếu nước và thiếu kiểm tra giám sát hết lâm phận được.

Ban Quản lý rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa cũng quyết định thay đổi toàn bộ cán bộ, nhân viên tại Trạm Quản lý bảo vệ rừng Cà Nhông và tăng cường cán bộ, nhân viên Trạm Cà Nhông lên 10 người, tức là 1 người 500 hec ta sẽ dễ quản lý hơn. Theo ông Sự cho biết, không chỉ thay đổi toàn bộ cán bộ, nhân viên Trạm quản lý Bảo vệ rừng Cà Nhông mà cũng thay đổi cả nhân viên kiểm lâm địa bàn nữa.

Đối với thông tin có 2 nhân viên kiểm lâm địa bàn (kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Bà Nà – Búi Chúa) cũng vừa bị kỷ luật từ khiển trách đến cảnh cáo, trao đổi với PV Báo Giao thông qua điện thoại tối 31/10, ông Lê Văn Lương, Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng cho biết trước mắt đã xử lý nội bộ khiển trách, mai mốt nếu phát hiện có bao che, vi phạm sẽ xử lý bước hai. Vụ việc đang được cơ quan Nội chính TP Đà Nẵng làm, ông Lương nói thêm.

Trước đó, ngày 29/10, Báo Giao thông đăng bài: "Cần làm rõ trách nhiệm vụ gỗ quý giấu gần trạm kiểm lâm". Theo đó, từ ngày 6/10, Trạm quản lý bảo vệ rừng Cà Nhông phối hợp với kiểm lâm địa bàn phát hiện 17 phách gỗ cất giấu tại khoảnh 5, tiểu khu 37. Liên tiếp những ngày sau đó, thêm hàng chục phách gỗ kiền, gõ được phát hiện tại tiểu khu này, nằm vùng giáp ranh giữa huyện Đông Giang (tỉnh Quảng Nam) và huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng). Lãnh đạo TP Đà Nẵng yêu cầu ngành chức năng điều tra thông tin Quảng Nam “tố” có sự tiếp tay của kiểm lâm Đà Nẵng.

Duy Lợi

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.