Hồ sơ tài liệu

Kyrgyzstan đang bàn với Nga để đưa quân đến Syria

24/06/2017, 09:47

Nguồn tin của Almasdar News ngày 24/6 cho hay, quân đội Kyrgyzstan có thể đến tham chiến tại Syria.

Kyrgyzstan.

Binh sỹ của quân đội Kyrgyzstan.

Hãng Interfax trước đó cũng dẫn nguồn tin an ninh của Kyrgyzstan cho hay nước này đang tiến hành các cuộc đàm phán với Nga để đưa quân đội đến Syria tham chiến.

Tuy nhiên, nguồn tin này xác nhận rằng đến nay chưa có quyết định cuối cùng nào được các bên thông nhất.

"Các quan chức của chúng tôi vẫn đang tiến hành đàm phán về việc đưa quân đội của Kyrgyzstan đến Syria. Hiện chưa rõ có quyết định nào được đưa ra trước khi các cuộc bầu cử tổng thống ở Kyrgyzstan được tiến hành hay không".

Theo kế hoạch, cuộc bầu cử tổng thống ở Kyrgyzstan sẽ diễn ra vào ngày 15/10 tới đây.

Trước đó, cung liên quan đến tình hình phối hợp tác chiến ở Syria, kênh Haberturk TV dẫn lời ông Ibrahim Kalin - phát ngôn viên Phủ tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho hay Nga và Thổ có thể cùng triển khai quân bị ở tỉnh Idlib ở Tây Bắc Syria như một phần của thỏa thuận hình thành khu phi xung đột ở quốc gia Trung Đông đang bị tàn phá vì nội chiến.

Haberturk TV nói rằng Nga đã đề nghị việc để quân đội Kyrgyzstan và Kazakhstan triển khai quân bị đến Syria.

Tuy nhiên, khi bình luận về các báo báo của Kyrgyzstan and Kazakhstan, Bộ trưởng Ngoại giao Kazakhstan Kairat Abdrakhmanov đã lên tiếng phủ nhận thông tin của ông Ibrahim Kalin.

VIDEO XEM THÊM:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.