Pháp luật

Làm rõ vụ du khách Trung Quốc mặc áo in hình "lưỡi bò"

14/05/2018, 17:27

Sau khi làm xong thủ tục nhập cảnh, nhóm khách này cởi áo khoác, lộ áo phông in bản đồ có hình "lưỡi bò".

32376761_10209812513584236_2483578587102314496_n

14 người Trung Quốc mang áo có hình "đường lưỡi bò" sang Việt Nam

Sự việc xảy ra vào tối 13/5, trên một chuyến bay thuê bao xuất phát từ Tân An (Trung Quốc) đến sân bay Cam Ranh. Sau khi làm xong thủ tục nhập cảnh tại sân bay Cam Ranh, đứng ở khu vực bên ngoài, nhóm khách này đã cởi áo khoác, lộ ra bên trong áo phông in bản đồ có hình " đường lưỡi bò". Có 14/40 người trong đoàn khách mặc áo này.

"Chúng tôi phát hiện sự việc đã liên hệ công ty tổ chức tour du lịch, yêu cầu những vị khách không được mặc áo này", lãnh đạo Công an cửa khẩu sân bay nói và cho biết đang phố hợp công an tỉnh Khánh Hòa để điều tra nguyên nhân.

Công ty TNHHH TM&DV Aladin Việt Nam (trụ sở tại TP Nha Trang) - đơn vị nhận đoàn khách cũng xác nhận sự việc trên.

"Chúng tôi không biết những khách này mang theo áo in hình bản đồ kèm hình "đường lưỡi bò", đại diện công ty nói.

Sau sự việc, đơn vị đã yêu cầu khách cởi áo có bản đồ ra, đồng thời mang số áo này đến công an giao nộp.

Công ty này cho biết, qua làm việc với nhóm khách Trung Quốc, họ trình bày rằng trước đó đến một khu chợ tại Trung Quốc mua áo quần cho chuyến đi du lịch, thấy những người khách mua, họ mua theo.

Ông Trần Việt Trung, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cũng cho hay đơn vị đang phối hợp cơ quan chức năng làm rõ việc đoàn khách Trung Quốc mặc áo in bản đồ "đường lưỡi bò" nhập cảnh qua sân bay quốc tế Cam Ranh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.