Thế giới

Lần đầu tiên Nga đưa oanh tạc cơ siêu thanh tập trận sát Mỹ

18/08/2018, 19:30

Nga vừa triển khai lần đầu tiên các máy bay ném bom siêu thanh tầm xa Tu-160 ra khu vực Viễn Đông.

Máy bay ném bom

Máy bay ném bom Tu-160 của Không quân Nga

Moscow vừa triển khai máy bay ném bom siêu thanh tầm xa Tu-160 tham gia nhiệm vụ tập luyện tại khu vực Chukotka, miền Viễn Đông, gần Alaska của Mỹ, trang tin Moscow Times dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Theo Bộ này, đây là lần đầu tiên oanh tạc cơ có tốc độ siêu thanh của Nga được triển khai tới đây.

“Một cặp máy bay ném bom Tu-160 đã hạ cánh ở phía Eo biển Bering của Nga lần đầu tiên trong lịch sử sau khi bay 7.000 km từ căn cứ” – thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Tiếp đó, máy bay này cất cánh từ Anadyr, khu tự trị Chukotka, tiếp nhiên liệu trên không và hạ cánh tại khu vực Saratov sau khi vượt Bắc Băng Dương – cũng theo thông báo.

Ngoài Tu-160, nhiệm vụ tập luyện lần này còn có sự tham gia của máy bay ném bom Tu-95MS và máy bay tiếp dầu IL-78.

Được biết, Tu-160 có khả năng mang theo 12 tên lửa hạt nhân tầm ngắn, bay tới vận tốc 2000km/h. 

Hiện nay, Nga đang tăng cường sản xuất loại máy bay này trong bối cảnh gia tăng chi tiêu quân sự và củng cố các hoạt động tuần tra bằng oanh tạc cơ gần biên giới với nước ngoài giữa căng thẳng khu vực.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.