Thế giới

Lần đầu tiên sau 7 năm, Syria giành toàn quyền kiểm soát Damascus

21/05/2018, 15:26

Toàn bộ thủ đô Damascus đã được giải phóng khỏi phiến quân Hồi giáo IS.

Syrian-soldiers-on-eastern-Damascus-outskirts-916x

Lực lượng quân đội Syria tại Damascus

Hãng tin AMN ngày 20/5 cho biết, lần đầu tiên mà quân đội Syria giành hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực Damascus, kể từ khi nội chiến Syria nổ ra vào năm 2011.

Trước đó, sau nhiều lần giao tranh, gần như toàn bộ thủ đô này đã được giải phóng. Chỉ còn khu vực phía nam Damascus – vốn là thành trì lâu đời của phiến quân IS, vẫn nằm ngoài quyền kiểm soát của lực lượng chính phủ.

Tuy nhiên, sau những thiệt hại nặng nề từ các cuộc tấn công quy mô lớn của quân đội Syria, IS đã buộc phải đi đến đàm phán vào ngày 19/5.

Theo đó, Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng đã ký thỏa thuận ngừng bắn với quân đội Syria, đồng thời bàn giao lại các quận ở phía nam thủ đô Damascus.

Các tay súng khủng bố IS còn lại cùng thân nhân sẽ phải di tản đến khu vực Badiya - nằm giữa tỉnh Homs và Deir Ezzor.

Sau khi đã giải phóng hoàn toàn Damascus khỏi phiến quân, quân đội Syria sẽ thực hiện cuộc tấn công tiếp theo tại khu vực Dara"a và Al-Quneitra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.