Xã hội

Lào Cai: Lập đường dây nóng, thông tin vụ lũ cuốn hầm vàng

26/08/2016, 10:03
image

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã trực tiếp đến hiện trường lũ cuốn hầm vàng kiểm tra công tác khắc phục thiên tai.

C3

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai thăm hỏi người dân thôn Mà Sa Phìn. Ảnh Báo Lào Cai

Ngày 25/8, ông Đặng Xuân Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã tới hiện trường lũ cuốn hầm vàng tại huyện Văn Bàn và khẳng định các công nhân khai thác vàng tử vong là do thiên tai chứ không phải do sập hầm vàng. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cũng tiếp tục chỉ đạo chính quyền huyện Văn Bàn, chính quyền xã Nậm Xây tiếp tục bố trí lực lượng tổ chức tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân mất tích, hỗ trợ cứu chữa người bị thương và giúp đỡ gia đình có người bị chết.

Đối với Công ty Cổ phần Vàng Nhẫn, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã yêu cầu đơn vị này phải ngừng ngay sản xuất để rà soát, di chuyển công nhân đến nơi ở an toàn. Trong thời gian sớm nhất, tỉnh Lào Cai sẽ thành lập đoàn kiểm tra rà soát toàn bộ sản xuất cũng như công tác quản lý lao động của công ty này.

Hiện tại, Công ty Cổ phần Vàng Nhẫn phải phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng theo dõi sát sao người ra vào mỏ vàng Mà Sa Phìn, tổ chức báo cáo theo ngày về tình hình tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Ông Đặng Xuân Phong cho biết: “Quan điểm của tỉnh Lào Cai là không né tránh, không che giấu mà sẽ thông tin chính xác, khách quan về số người thiệt mạng. Yêu cầu ngành lao động, thương binh và xã hội, Công an tỉnh nhanh chóng xác minh lại về con số người thiệt mạng và công bố, báo cáo, sớm thông tin cho các cơ quan báo chí”.

Sau chỉ đạo của ông Phong, huyện Văn Bàn đang triển khai phương án thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin về các nạn nhân mất tích để kịp thời tổ chức cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ các gia đình nạn nhân đi tìm kiếm.

Trước đó như Báo Giao thông đã đưa tin, ngày 23/8, UBND tỉnh Lào Cai đã ra báo cáo có 7 công nhân thuộc Công ty Cổ phần Vàng Nhẫn, đơn vị khai thác vàng tại khu vực Mà Sa Phìn tử vong. Danh tính các nạn nhân được xác định là: Hoàng Văn Từ (40 tuổi, trú xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên) và Phạm Văn Tự (39 tuổi, trú tại xã Mỹ Tâm, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa),Trương Văn Nhất (20 tuổi, trú tại thôn Cam 1), Bàn Văn Nhung (50 tuổi, trú tại thôn Cam 3), Bàn Văn Lợi (18 tuổi, trú tại thôn Cam 3), Bàn Văn Ngân (18 tuổi, trú tại thôn Cam 3), Triệu Văn Bách (34 tuổi, trú tại thôn Cam 1).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.