Pháp đình

Lao vào bênh em, anh bị đối thủ đánh dập não

27/08/2016, 09:01
image

Thấy em mình bị đánh, người anh lao vào giải cứu nhưng đã bị đối thủ đánh cho dập não.

2

Hai bị cáo trong vụ đánh nhau khiến một người bị dập não.

Theo Zing, hôm qua 26/8, TAND TP. HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Kiệt (26 tuổi, trú tại huyện Hóc Môn) 16 năm tù về tội "Giết người". Còn Phan Ngọc Phong (26 tuổi) lĩnh án 1 năm 6 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Theo cáo trạng, hôm 6/3/2015, bị cáo Kiệt tới nói chuyện với Phạm Duy Quang tại một khu đất trống thuộc xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn vì cho rằng Quang đánh em trai mình là Phan Ngọc Phong.

Lúc này Phong đang đá bóng thì nhìn thấy anh mình cãi nhau với đối thủ nên chạy tới đánh Quang, sau đó Kiệt nhặt gạch, còn Phong cầm khúc cây đuổi theo truy sát nạn nhân.

>>>Xem thêm Video:

Cũng theo NLĐ, tình cờ anh ruột Quang là Phạm Tấn Hữu đi ngang qua nhìn thấy nên đã đánh lại Kiệt và Phong để bênh vực em.

Tức giận, Kiệt cầm khúc cây đập vào đầu Hữu khiến anh này gục xuống đường, sau đó nạn nhân được đưa đi cấp cứu và xác định thương tật 61% vì bị dập não.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.