• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

Lập chốt lưu động, dẹp xe khách trá hình chạy sai lộ trình

12/06/2018, 06:40

Chưa đầy hai tuần, hàng loạt xe “trá hình”, xe khách tuyến cố định chạy lấn tuyến vào nội thành Đà Nẵng...

9

TTGT Đà Nẵng kiểm tra xe khách BKS tỉnh Nghệ An trả khách sai quy định - Ảnh: Vĩnh Nhân

Xin "trợ giúp" vẫn không thoát

PV Báo Giao thông nhiều ngày trực tiếp theo chân các tổ tuần tra kiểm soát lưu động của lực lượng TTGT Đà Nẵng lên đường làm nhiệm vụ từ 4-5h sáng. Mọi lịch trình đều “bí mật” và cơ động. Đây là “chuyên đề nóng” của TTGT trước vấn nạn hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn đang có diễn biến phức tạp, lách luật.

Rạng sáng 4/6, PV theo Tổ TTGT Đà Nẵng gồm 4 cán bộ do ông Đoàn Đại Đồng làm tổ trưởng xuất phát tuần hành khắp các tuyến đường xung quanh bến xe trung tâm Đà Nẵng. Nguyễn Văn Tạo, Tôn Đức Thắng, Tú Mỡ, Lê Thạch... kiểm tra tình trạng xe khách đón trả khách sai quy định. 5h5 sáng 4/6, lực lượng chức năng ập tới bắt quả tang chiếc xe khách BKS 36B-009.07 do tài xế Đặng Quang Lộc (trú TP Vinh, Nghệ An) đang dừng trả khách trước số nhà 02 trên đường Đinh Liệt.

Dù có tuyến cố định Thanh Hóa - Đà Nẵng nhưng xe này lấn tuyến vào các tuyến đường nội thị. Lúc này, tài xế cùng phụ xe đang hối hả chất hành lý và đưa hành khách xuống xe. Bị lực lượng chức năng kiểm tra bất ngờ, tài xế Lộc đi lòng vòng không chịu xuất trình giấy tờ xe theo quy định. Sau hơn 10 phút vận động thuyết phục, tài xế mới chịu xuất trình giấy phép lái xe, chấp nhận ký vào biên bản vi phạm lỗi đón, trả khách không đúng quy định.

Ghi hình, phạt nguội xe chở khách vi phạm

Ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở GTVT, Phó trưởng ban ATGT Đà Nẵng cho hay, đơn vị tiếp nhận thông tin, hình ảnh để làm cơ sở phạt nguội các xe chở khách vi phạm trên địa bàn. Chỉ cần người dân, cơ quan chức năng phát hiện, gửi thông tin hình ảnh đến facebook, trang tin của sở GTVT… sẽ được thẩm tra, phạt nguội.

Tiếp đó, 5h30 sáng 6/6, Tổ TTKS của TTGT Đà Nẵng phát hiện xe khách BKS 37B -022.55 tuyến Nghệ An - Đà Nẵng đang dừng trả khách trên đường Nguyễn Văn Tạo (Đà Nẵng). Nhà xe cho hàng chục hành khách đứng ngay bên đường chờ phụ xe đưa hành lý xuống. Khi lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra giấy tờ xe, tài xế không chịu xuất trình giấy tờ, ngồi lỳ trên xe. Một nam thanh niên tự xưng là quản lý đến làm việc với lực lượng chức năng nhưng không được chấp nhận. TTGT yêu cầu tài xế xuất trình giấy tờ đúng quy định nhưng tài xế vẫn một mực đối phó, câu giờ.

Sau gần 20 phút chờ nam thanh niên tự xưng là quản lý xe liên tục gọi điện cầu cứu bất thành, tài xế mới chịu xuống xe, xưng tên Võ Nguyên Dương (trú TP Vinh, Nghệ An). Tuy nhiên, Dương vẫn không chịu xuất trình GPLX, lấy lý do đã bị CSGT lập biên bản từ tuần trước. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ TTKS TTGT bóc mẽ đây là lý do không xác đáng bởi không có GPLX thì không thể xuất bến. Bị đuối lý, tài xế Dương thừa nhận có GPLX nhưng vẫn không chịu xuất trình. Ngay lập tức, quản lý xe tiếp tục điện thoại nhờ “can thiệp”, tổ TTKS hướng dẫn, vận động nhà xe tự giác chấp hành và tổ có quy định “không nghe điện thoại trong quá trình làm nhiệm vụ”.

Theo cán bộ tổ TTKS TTGT Đà Nẵng, trong những trường hợp này tài xế không xuất trình GPLX vì sợ bị tước. Lực lượng chức năng tạm giữ kiểm định của phương tiện, đồng thời ghi nhận, lập biên bản thêm lỗi “Lái xe không mang theo GPLX ô tô theo quy định” và yêu cầu trong vòng 1 tuần tài xế phải mang GPLX đến TTGT Đà Nẵng làm việc.

Cả hai trường hợp vi phạm trên đều bị TTGT lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi “Điều khiển ô tô khách trả khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định” được quy định tại Nghị định 46/2016. Với những lỗi này, tài xế sẽ bị phạt 1,5 triệu đồng, tước quyền sử dụng GPLX 2 tháng.

Xử nghiêm, lập trật tự vận tải khách

Ông Nguyễn Hữu Cường, Chánh văn phòng Ban ATGT Đà Nẵng cho hay, thời gian qua, Ban ATGT, lực lượng chức năng thành phố triển khai hàng loạt giải pháp kiểm soát trật tự vận tải khách, tổ chức tổ liên ngành xử lý xe “trá hình” núp bóng xe hợp đồng, du lịch, “xe ké”… Tuy nhiên, vấn nạn vi phạm vận tải khách vẫn phức tạp, nhiều nhà xe cố định cũng tìm cách lách luật, chạy lấn tuyến vào các cung giờ rạng sáng.

Theo lãnh đạo Sở GTVT Đà Nẵng, qua khảo sát và tiếp nhận thông tin của người dân, lực lượng chức năng ghi nhận vấn nạn hàng loạt xe khách BKS 37 (tỉnh Nghệ An) có tuyến cố định Nghệ An - Đà Nẵng hoặc núp bóng các hình thức vận tải khách, hoạt động trái phép xung quanh bến xe Trung tâm Đà Nẵng và các tuyến đường trên địa bàn thành phố.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Trần Hoàng, Phó chánh TTGT Đà Nẵng cho biết: Đơn vị mở chuyên đề, tăng cường lực lượng TTKS, xử nghiêm vi phạm để lập lại trật tự vận tải hành khách. Theo đó, kế hoạch xử lý các xe khách đón, trả khách không đúng quy định được thực hiện từ 4 - 6h sáng hàng ngày từ 1/6 đến nay. Khu vực tuần tra gồm các tuyến đường xung quanh bến xe trung tâm Đà Nẵng, cây xăng Hòa Mỹ (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu); đường Tôn Đức Thắng...

Thống kê từ thời điểm đó đến nay, TTGT Đà Nẵng đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính đối với 6 trường hợp xe khách đón, trả khách không đúng nơi quy định; xe hợp đồng không có hợp đồng vận chuyển hành khách; không phù hiệu, hết hạn kiểm định... Tổng số tiền phạt 32,8 triệu đồng, tước quyền sử dụng GPLX 5 trường hợp.

“Kế hoạch tuần tra nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động vận tải hành khách, nâng cao hiệu quả trong việc kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về kinh doanh vận tải, điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô. Xóa các điểm nóng đón trả khách gây mất trật tự ATGT trên địa bàn thành phố”, ông Hoàng cho hay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.