An ninh hình sự

Lật tẩy taxi chở hàng lậu

20/10/2014, 17:00

Khoảng trung tuần tháng 8 vừa qua, nhận được tin báo từ cơ sở có một xe taxi màu trắng viền đỏ chở nhiều hàng hóa linh kiện điện tử nhập lậu đang lưu thông hướng cầu Thăng Long...

Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường
Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường

Lập tức, tôi chỉ huy Tổ công tác đón lõng đường Lạc Long Quân - Xuân La. Cùng thời điểm này có một xe taxi màu trắng viền đỏ BKS 30A-070.25 vi phạm đi sai làn đường, Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra. Tài xế xuất trình GPLX mang tên Nguyễn Hữu Long (SN1967, ở TT Trôi, huyện Hoài Đức, Hà Nội) và khi Tổ công tác hỏi trên xe chở hàng gì, tài xế Long ấp úng...

“Kiểm tra trong xe, Tổ công tác phát hiện có số lượng hàng hóa phụ tùng máy phát điện và linh kiện điện tử do nước ngoài sản xuất... Tài xế Long khai chở thuê cho người tên Phạm Văn Duy ở tỉnh Hải Dương. “Khi bị phát hiện trong xe chở số lượng hàng hóa lớn không rõ nguồn gốc, tài xế đã điện thoại cho Duy. Chỉ sau thời gian ngắn, Duy đã có mặt. Khi biết “không thể thoát”, chủ hàng đã gợi ý đưa tiền “mua chuộc” CSGT để bỏ qua lỗi. Tuy nhiên, bằng bản lĩnh nghề nghiệp, chúng tôi đã kiên quyết từ chối, cảnh báo đối tượng sẽ bị xử lý thêm tội đưa hối lộ”- Thượng úy Cường nói.

Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường còn cho biết thêm, địa bàn Đội CSGT số 2 quản lý là địa bàn nội đô, nên tình hình vận chuyển hàng hóa gian lận thương mại diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi đi bằng nhiều loại phương tiện từ các tỉnh về Hà Nội, rồi từ Hà Nội đi các tỉnh.

Văn Huế

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.