Tiêu điểm

Lật xe chở cán bộ hưu trí: Đạp thắng không được, xe lao nhanh...

13/05/2018, 12:17
image

Tài xế cho biết xe đang vào cua thì gặp dốc nhưng đạp thắng không được, xe lao nhanh về phía trước...

MOV_4185_000118

Tài xế Hồ Tấn Đức

Tài xế Hồ Tấn Đức (44 tuổi) hiện đang được điều trị bệnh tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, tay trái buộc phải tháo khớp vì bị dập nát. Anh Đức cho biết, cả đêm anh không ngủ được vì cảnh tượng vụ tai nạn cứ ám ảnh tâm trí và viễn cảnh không còn được cầm vô lăng nữa.

Trao đổi với Báo Giao thông, anh Đức cho biết mình quê ở thị trấn Đông Phú (Quế Sơn, Quảng Nam), làm nghề lái xe từ năm 2010, trước khi lái xe khách dịch vụ, anh từng lái xe tải trong 6 năm.

Đưa đoàn cán bộ hưu trí đi du lịch lần này cũng giống như bao lần anh nhận tour du lịch khác. Chuyến du lịch dự kiến diễn ra trong 5 ngày 4 đêm. Sau 2 ngày ở Đà Lạt, sáng hôm qua (12/5), đoàn xuống TP. Nha Trang, đi theo QL27C.

Kể về thời điểm vụ tai nạn, anh cho biết, lúc đó xe đang vào cua thì gặp một cái dốc, anh bắt đầu rà thắng.

“Tuy nhiên tôi đạp thắng nhưng thắng cứng ngắc. Tôi la lên thắng không ăn rồi. Ngay trước mặt tôi, một bên là vực sâu, 1 bên là vách núi. Tôi quyết định lái xe sát vào vách núi. Tuy nhiên, tôi vừa đánh lái 1 cái là chiếc xe lật ngang. Rồi tôi bất tỉnh”, tài xế ngập ngừng nói.

Anh cho biết, sau khi tỉnh dậy mình vẫn mắc kẹt trong xe. Khoảng 10 phút sau, có người đến cứu hộ, đưa anh ra ngoài.

Anh cũng cho biết thêm, sự việc diễn ra quá nhanh, tích tắc trong vòng 10 giây nên đánh lái về hướng núi cho khỏi văng xuống vực là phương án tối ưu nhất mà anh nghĩ tới.

Trong khi chờ các cơ quan chức năng điều tra rõ sự việc, anh Đức tâm sự, với cánh tay bị tháo khớp của mình thì anh phải rời bỏ nghề lái xe.

“Có lẽ sau này tôi phải ở nhà phụ vợ thêm, hay buôn bán gì đó kiếm sống”, tài xế nghẹn ngào.

32313615_1822923224438049_3846311645005479936_n

Hiện trường vụ tai nạn

094638-lat-xe-khanh-hoa

 

094645-lat-xe-khanh-hoa-2

Xe ô tô khách biển kiểm soát 51B - 115.63 trên xe chở 31 người là cán bộ hưu trí ngành công an tỉnh Yên Bái, di chuyển theo hướng Đà Lạt đi Nha Trang khi qua đoạn cua đã bất ngờ mất lái và bị lật

Trước đó, vào khoảng 9h sáng 12/5, chiếc xe khách BKS 51B - 11563 lưu thông trên QL27C (hướng Đà Lạt - Nha Trang). Khi xe đến Km 56+100, đèo Khánh Lê, (xã Xuân Thái, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) bất ngờ bị tai nạn. Vụ tai nạn làm 3 người chết, 23 người bị thương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.