Lầu Năm Góc bác bỏ tuyên bố IS tiêu diệt chiến đấu cơ Mỹ

26/07/2016, 13:05
image

Mỹ vừa lên tiếng phủ nhận việc IS nhận đã tiêu diệt chiến đấu cơ và phi hành đoàn của Mỹ tại Iraq.

57967603c361880e228b4612

Mỹ vừa lên tiếng phủ nhận việc IS nhận đã tiêu diệt chiến đấu cơ và phi hành đoàn của Mỹ tại Iraq.

Tờ RT hôm 25/7 đưa tin, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tuyên bố rằng chúng đã bắn rơi một chiến đấu cơ của Mỹ và giết chết phi hành đoàn tại tỉnh Anbar, phía Tây Iraq.

Theo đó, khủng bố IS đã khẳng định rằng chiếc phi cơ của Mỹ đã bay gần căn cứ quân sự Ain Al-Asad của Iraq và Hoa Kỳ, cách thủ đô Baghdad khoảng 160 km.

Tuy nhiên, Chỉ huy Trung ương Hoa Kỳ đã lập tức bác bỏ tuyên bố của phiến quân cực đoan và cho biết tất cả các chiến đấu cơ hiện vẫn đang an toàn.

Quân đội Mỹ đã tiến hành hàng loạt vụ không kích nhằm vào khủng bố IS kể từ năm 2014, và từ tuần trước đến nay đã có 73 vụ không kích được thực hiện.

Trong diễn biến khác, tuần trước, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ra lệnh triển khai thêm 560 binh sĩ để hỗ trợ các lực lượng an ninh Iraq trong việc tấn công IS, chiếm lại thành phố Mosul – nơi vẫn đang bị khủng bố chiếm đóng. Cùng đó, Pháp đã triển khai tàu sân bay Charles de Gaulle tới khu vực này để thực hiện các cuộc không kích mới.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.