Thế giới

Lầu Năm Góc cân nhắc cấm mang điện thoại di động vào tòa nhà

02/02/2018, 12:04

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đang cân nhắc ra quy định cấm giới chức quân sự dùng điện thoại cá nhân.

Lầu Năm Góc Mỹ được đánh giá là tòa nhà văn phòng

Lầu Năm Góc Mỹ được đánh giá là tòa nhà văn phòng lớn nhất thế giới

Hãng tin CNN đưa tin ngày 31/1 cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đang cân nhắc ra quy định cấm giới chức quân sự và dân sự mang điện thoại di động cá nhân vào Lầu Năm Góc.

CNN dẫn lời ba quan chức quốc phòng cho biết, Bộ đang duyệt xét và chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Nhưng quân đội Mỹ khá lo lắng về vấn đề này khi có thông tin, Strava - ứng dụng cài đặt trên điện thoại thông minh nhằm ghi lại các dữ kiện về hoạt động thể dục đồng thời ghi luôn vị trí cá nhân đó trong suốt thời gian tập luyện có thể trở thành mối đe dọa an ninh đối với cơ quan này. 

Lầu Năm Góc được đánh giá là tòa nhà văn phòng lớn nhất thế giới, có trụ sở tại Virginia với 30.000 người, cả dân sự lẫn quân sự, làm việc tại đây.

Gần như toàn bộ tòa nhà Lầu Năm Góc đều không có sóng điện thoại và nhân viên bị cấm mang điện thoại vào các khu vực tuyệt mật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.