Đời sống

Thông điệp đặc biệt trong đêm diễn dành cho nạn nhân TNGT hầm Kim Liên

06/05/2019, 13:09

Thông điệp An toàn giao thông xuất hiện xuyên suốt đêm diễn ủng hộ nạn nhân vụ tai nạn ở hầm Kim Liên của Nhà hát kịch VN.

Tối 5/5, Nhà hát hát kịch Việt Nam tổ chức đêm biểu diễn đầu tiên trong chương trình biểu diễn quyên góp, ủng hộ gia đình chị Đinh Thị Hải Yến - nhân viên của nhà hát. Chị Yến là một trong hai nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông tại hầm Kim Liên vào rạng sáng 1/5.

Tối 5/5, Nhà hát hát kịch Việt Nam tổ chức đêm biểu diễn đầu tiên trong chương trình biểu diễn quyên góp, ủng hộ gia đình chị Đinh Thị Hải Yến - nhân viên của nhà hát. Chị Yến là một trong hai nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông tại hầm Kim Liên vào rạng sáng 1/5.

Ngoài ý nghĩa nhân văn về tình người, tình đồng nghiệp, một thông điệp ý nghĩa khác cũng được chương trình truyền tải, đó là tham gia giao thông an toàn. Đã uống rượu bia thì không lái xe.

Ngoài ý nghĩa nhân văn về tình người, tình đồng nghiệp, một thông điệp ý nghĩa khác cũng được chương trình truyền tải, đó là tham gia giao thông an toàn. Đã uống rượu bia thì không lái xe.

Trong chương trình, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cũng nghẹn ngào tâm sự về những điều ý nghĩa mà nhà hát làm cho chị Yến. Ông Hùng cũng bày tỏ mong muốn tất cả mọi người sẽ làm được thông điệp về an toàn giao thông trên.

Trong chương trình, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cũng nghẹn ngào tâm sự về những điều ý nghĩa mà nhà hát làm cho chị Yến. Ông Hùng cũng bày tỏ mong muốn tất cả mọi người sẽ làm được thông điệp về an toàn giao thông trên.

Đặc biệt, những khán giả tới chương trình biểu diễn đều gắn một logo trên ngực hoặc cánh tay, với thông điệp "Đã uống rượu bia, không được lái xe" như một cách lan tỏa rộng rãi thông điệp tới cộng đồng.

Đặc biệt, những khán giả tới chương trình biểu diễn đều gắn một logo trên ngực hoặc cánh tay, với thông điệp "Đã uống rượu bia, không được lái xe" như một cách lan tỏa rộng rãi thông điệp tới cộng đồng.

Nhiều tấm lòng hảo tâm, những tổ chức đã đứng ra hỗ trợ gia đình chị Hải Yến. Theo nghệ sĩ Xuân Bắc - Phó Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam, toàn bộ số tiền thu được trong 3 đêm diễn cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam để Quỹ quản lý chăm sóc con trai bị tự kỷ của chị Yến

Nhiều tấm lòng hảo tâm, những tổ chức đã đứng ra hỗ trợ gia đình chị Hải Yến. Theo nghệ sĩ Xuân Bắc - Phó Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam, toàn bộ số tiền thu được trong 3 đêm diễn cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam để Quỹ quản lý chăm sóc con trai bị tự kỷ của chị Yến

Đáng chú ý, con trai của chị Đinh Thị Hải Yến đã được Trung tâm Phát triển Kỹ năng Con người Tâm Việt nhận về chăm sóc, dạy dỗ.

Đáng chú ý, con trai của chị Đinh Thị Hải Yến đã được Trung tâm Phát triển Kỹ năng Con người Tâm Việt nhận về chăm sóc, dạy dỗ.

Đây là Trung tâm chuyên chăm sóc, đào tạo, phát triển kỹ năng cho những trẻ em bị tự kỷ. Các em nhỏ trong trung tâm cũng đã có màn trình diễn đặc biệt gửi tới khán giả.

Đây là Trung tâm chuyên chăm sóc, đào tạo, phát triển kỹ năng cho những trẻ em bị tự kỷ. Các em nhỏ trong trung tâm cũng đã có màn trình diễn đặc biệt gửi tới khán giả.

TS. Phan Quốc Việt - Giám đốc Trung tâm phát triển kỹ năng Con người Tâm Việt xúc động cho biết, bản thân ông cũng từng là nạn nhân của TNGT, nhưng là do chính ông tự gây nên. "Tôi rất đồng cảm với chiến dịch này. Tôi cũng từng uống rượu bia rất nhiều nhưng giờ đã hạn chế. Tôi rất mong mọi người hãy hạn chế sử dụng rượu bia", ông Quân chia sẻ.

TS. Phan Quốc Việt - Giám đốc Trung tâm phát triển kỹ năng Con người Tâm Việt xúc động cho biết, bản thân ông cũng từng là nạn nhân của TNGT, nhưng là do chính ông tự gây nên. "Tôi rất đồng cảm với chiến dịch này. Tôi cũng từng uống rượu bia rất nhiều nhưng giờ đã hạn chế. Tôi rất mong mọi người hãy hạn chế sử dụng rượu bia", ông Quân chia sẻ.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình ngoài mong muốn hỗ trợ, giúp đỡ gia đình chị Yến cũng đều bày tỏ mong muốn lan tỏa thông điệp về an toàn giao thông.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình ngoài mong muốn hỗ trợ, giúp đỡ gia đình chị Yến cũng đều bày tỏ mong muốn lan tỏa thông điệp về an toàn giao thông.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.