Bạn cần biết

Lễ cầu an đầu năm: Cận cảnh biển người vây kín chùa Phúc Khánh

01/03/2018, 22:45

Tối nay 1/3 (ngày 14 tháng Giêng Âm lịch) biển người vây kín chùa Phúc Khánh để tham dự Đại lễ cầu an 2018.

 

DSC03275

Tối nay 1/3 (ngày 14 tháng Giêng Âm lịch) biển người vây kín chùa Phúc Khánh để tham dự Đại lễ cầu an 2018

Dịp Rằm tháng Giêng hàng năm, chùa Phúc Khánh đều tổ chức Đại lễ cầu an thu hút hàng vạn người tới tham dự. Từ cuối giờ chiều nay (1/3 tức 14 tháng Giêng), rất đông người dân từ khắp nơi đã kéo đến nhận chỗ ở khu vực xung quanh chùa. Nhiều người mang theo cả đồ ăn, ghế, chiếu ngồi sẵn vây kín cả tuyến đường nối từ Tây Sơn tới Ngã Tư Sở, Hà Nội.

Một số hình ảnh PV ghi nhận trước giờ diễn ra Lễ cầu an tối 14 tháng Giêng năm Mậu Tuất:

DSC03080

Dù hơn 19h tối Đại lễ mới bắt đầu nhưng ngay từ chiều nhiều người dân đã vào tận bên trong chùa mang theo cả chiếu, đồ ăn để nhận chỗ

DSC03122

Nhà chùa đã cẩn thận dựng cột, chăng dây theo hàng lối tránh việc ngồi lộn xộn, gây mất trật tự

DSC03160

Khoảng hơn 18h tối, tuyến đường qua chùa Phúc Khánh tắc cứng vì lượng người đổ ra đường ngồi trước cửa chùa bắt đầu đông

DSC03183

Lực lượng an ninh nhắc nhở, hướng dẫn người dân ổn định trật tự

DSC03259

Khi lễ cầu an bắt đầu cũng là lúc cả tuyến đường chật cứng không còn một chỗ trống

DSC03275

Nhiều người vì đến muộn buộc phải đứng ngoài hàng rào phân làn

DSC03298

Bài khấn cầu an được đọc trên loa, đến đoạn có phần thí chủ thì người dự lễ ngồi thiền, thành tâm khấn tên và địa chỉ của mình cùng gia đình

DSC03337

Nhiều người đã in những tờ giấy nhắc nhở mọi người giữ gìn vệ sinh

DSC03340

Người dân vui vẻ thụ lộc chùa

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.