Thời sự Quốc tế

Libya mong muốn, kêu gọi Nga hiệp sức thúc đẩy hòa giải

09/04/2019, 15:05

Bộ trưởng Ngoại giao của Chính phủ lâm thời ở miền đông Libya kêu gọi Nga hiệp sức thúc đẩy hòa giải.

img
Tình hình Libya những ngày gần đây có những diễn biến rất xấu. Ảnh: Sky News

Báo chí Nga dẫn lời ông Abd al-Hadi Al-Huweij, Bộ trưởng Ngoại giao của Chính phủ lâm thời ở miền đông Libya kêu gọi Nga hiệp lực thúc đẩy tiến trình hòa giải giữa các bên tham chiến.

“Nga là quốc gia quan trọng then chốt. Chúng tôi mong muốn, kêu gọi Nga bảo trợ dự án hòa giải dân tộc Libya, giống như Nga đã bảo trợ hội nghị ở Sochi về giải quyết khủng hoảng Syria. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ có một “hội nghị Sochi về Libya”, - ông al-Huweij nói với hãng tin Sputnik.

Theo lời Bộ trưởng Ngoại giao của Chính phủ lâm thời ở miền đông Libya, hiện đang tiến hành tương tác với Bộ Ngoại giao Nga. Ngoại trưởng nói thêm rằng miền tây Libya hoan nghênh vai trò của Nga.

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov thông báo rằng Moscow đang duy trì liên lạc với tất cả các bên tham gia xung đột ở Libya.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.