Thế giới

Liên quân do Mỹ lãnh đạo tấn công cứ điểm quân sự của Syria?

24/05/2018, 09:55

Hai cứ điểm tại vùng sa mạc miền đông của Syria đã bị tấn công.

alalam_636097477131644265_25f_4x3

Liên quân do Mỹ lãnh đạo đã từng tấn công vào căn cứ quân sự tại Deir Ezzor, Syria (Ảnh minh hoạ)

Reuters dẫn tin từ một đơn vị truyền thông của phong trào Hồi giáo Hezbollah cho hay, vào sớm ngày 24/5, các máy bay chiến đấu của liên quân do Mỹ lãnh đạo đã nhắm vào 2 cứ điểm của quân đội tại vùng sa mạc miền đông của Syria.

Vụ tấn công diễn ra gần T2, một kho chứa nhiên liệu gần biên giới với Iraq và cách sông Euphrates khoảng 100 km về phía tây.

Đây là nơi liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu đang chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Reuters  hiện chưa thể liên lạc được với người phát ngôn của liên quân để kiểm chứng thông tin này.

Trước đó, khu vực phía đông Syria do lực lượng phiến quân Hồi giáo kiểm soát phần lớn.

Cho đến cuối năm ngoái, cả 2 lực lượng là quân đội Syria do Nga hậu thuẫn, và liên minh do Mỹ lãnh đạo đã mở các chiến dịch tại đây, giành lại phần lớn diện tích từ tay nhóm phiến quân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.