Xã hội

Liên tiếp phát hiện sai phạm, chiếm dụng hàng trăm triệu tại Quảng Trị

13/07/2018, 14:29

Nhiều vụ việc sai phạm, chiếm dụng hàng trăm triệu đồng vừa được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, xử lý.

tham-o-tai-san-o-quang-tri-3

Trường THCS Linh Thượng, nơi phát hiện vụ việc lập khống chứng từ để chiếm dụng ngân sách nhà nước nhằm chi tiêu cá nhân

Kết luận thanh tra của UBND huyện Hải Lăng nêu rõ, từ năm 2008 đến tháng 10/2017, HTX Trà Lộc giao 3,85 tỷ đồng cho ông Cáp Kim Hiệp - Thủ quỹ Hợp tác xã (HTX) Trà Lộc, xã Hải Xuân (Hải Lăng, Quảng Trị)  đứng tên gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Thế nhưng, ông Hiệp chỉ gửi vào ngân hàng 2,93 tỷ đồng. Đến hạn, ông Hiệp rút tiền gốc và lãi từ ngân hàng để nhập trở lại vào quỹ HTX. Qua cân đối tiền gửi tiết kiệm, gốc và lãi phát hiện ông Hiệp “ẵm túi” 765 triệu đồng và không có khả năng hoàn trả.

Trong một diễn biến khác, trong hai năm 2016 - 2017, bà Dương Bá Tuyết Nhung, kế toán Trường THCS Linh Thượng (xã Linh Thượng, huyện Gio Linh) đã lợi dụng vị trí việc làm chuyển 76 triệu đồng tiền ngân sách nhà nước vào tài khoản cá nhân. Ngoài ra, bà Nhung còn lập khống hồ sơ chứng từ tiền mua sắm văn phòng phẩm, trang thiết bị dạy học để chiếm dụng 40,7 triệu đồng. Trước sai phạm trên, huyện Gio Linh đã tiến hành kỷ luật cảnh cáo, cách chức và thôi bố trí kế toán với bà Nhung.

tham-o-tai-san-o-quang-tri-2

Ông Lương Viết Hùng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Triệu Vân đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, cố ý làm trái các quy định của pháp luật về tài chính dẫn đến những sai phạm nghiêm trọng

 Trước đó, UBND huyện Triệu Phong cũng có kết luận thanh tra và quyết định cách chức đối với ông Lương Viết Hùng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Triệu Vân (Triệu Phong, Quảng Trị). Đồng thời, chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm liên quan đến sai phạm của ông Hùng sang cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ.

Ông Hùng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, cố ý làm trái các quy định của pháp luật về tài chính, gây hậu quả nghiêm trọng. Cụ thể, ông Hùng đã cố ý làm giả, cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền 15 quyết định lương hiện hưởng của cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Triệu Vân không đúng với thực tế. 7 trường hợp lập dự toán không đảm bảo theo quy định, nâng khống kinh phí của một số cán bộ, giáo viên để sử dụng trái pháp luật với tổng số tiền sai phạm trên 300 triệu đồng. Ngoài ra, ông Hùng còn “ém” 4,5 triệu đồng tiền ủng hộ học sinh bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển do Formosa gây ra. Khi phụ huynh phát hiện sự việc và có ý kiến, ông Hùng mới phát số tiền trên cho học sinh

Theo Thanh tra tỉnh Quảng Trị, trong 6 tháng đầu năm 2018, các đơn vị thanh tra trên địa bàn tỉnh tiến hành 42 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội tại 47 đơn vị và đã phát hiện 22 đơn vị có sai phạm số tiền trên 2,7 tỷ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.