Thời sự

Liên tiếp xảy ra cháy rừng tại Nghệ An

03/06/2014, 09:29

Thời tiết nắng nóng kéo dài, cộng thêm những cơn gió Lào thổi về đã khiến nhiều khu rừng trên địa bàn Nghệ An bị cháy, nhiều diện tích rừng bị thiêu rụi hoàn toàn, gây thiệt hại lớn.

Thời tiết nắng nóng kéo dài, cộng thêm những cơn gió Lào thổi về đã khiến nhiều khu rừng trên địa bàn Nghệ An bị cháy, nhiều diện tích rừng bị thiêu rụi hoàn toàn, gây thiệt hại lớn.

xndns
Vụ cháy ở xã Nam Lộc ngày 1/6

Vào khoảng 13 giờ ngày 2/6, một đám cháy được phát hiện tại khu vực Đập Đá xóm 10, xã Nam Thanh huyện Nam Đàn. Nhận được nguồn tin báo, UBND huyện Nam Đàn đã huy động lực khoảng 400 người bao gồm lực lượng bộ đội, dân quân tự vệ, công an và nhân dân trong vùng đến chữa cháy. Tuy nhiên, do đám cháy xảy ra vào lúc thời tiết nắng nóng cùng với gió thổi mạnh nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Đến 16 giờ 30 phút đám cháy mới được khống chế. Đám cháy đã gây thiệt hại nhiều diện tích thông 20 tuổi của Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Đàn.

Cùng lúc đó, tại khu vực dốc Ba Cấp trên dãy núi Đại Huệ ở xóm 9 xã Nam Nghĩa một đám cháy lại bùng phát. Nhận được thông tin từ người dân, UBND huyện Nam Đàn đã điều động lực lượng tại chỗ và các lực lượng khách đang làm nhiệm vụ chữa cháy tại xã Nam Thanh đến ứng cứu dập tắt, không để cháy lan sang các khu rừng khác.

Đến 18h cùng ngày cơ bản đám cháy đã được dập tắt, ước tính thiệt hại trên 1ha diện tích rừng thông.

Trước đó, ngày 1/6, tại địa bàn xã Nam Lộc, cũng đã xảy ra một vụ cháy là thiệt hại gần 10 ha rừng thông 20 năm tuổi.

Vũ Ngọc

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.