Thế giới

Lính Mỹ đồn trú nước ngoài thất vọng khi chính phủ đóng cửa

21/01/2018, 15:01

Binh lính Mỹ đồn trú ở nước ngoài thất vọng khi bị cắt kênh truyền hình quê nhà.

Screenshot 2018-01-21 11.46.44

Màn hình TV tại các doanh trại Mỹ đóng tại nước ngoài hiện nội dung: "Vì chính phủ đóng cửa, dịch vụ AFN không được cung cấp". 

Binh lính Mỹ đồn trú ở nước ngoài thất vọng khi bị cắt kênh truyền hình quê nhà sau khi chính phủ Mỹ đóng cửa vì không thể thông qua dự luật ngân sách, hãng tin Fox news cho biết ngày 21/1.

Trên mạng xã hội Twitter, nhiều nam, nữ quân nhân đã chia sẻ hình ảnh bất thường trên màn hình TV của họ. Hệ thống truyền hình cho các doanh trại Mỹ ở nước ngoài do Hệ thống Lực lượng Mỹ cung cấp, cho phép quân nhân Mỹ trên toàn thế giới có thể xem kênh American TV.

Nhưng vì chính phủ đóng cửa, kinh phí hoạt động “đóng băng”, dịch vụ này cũng bị cắt. Đồng nghĩa các binh sĩ Washington sẽ không thể theo dõi các trận vô địch bóng bầu dục quốc gia (NFL) rất được yêu thích vào Chủ nhật.

Song, liên đoàn bóng bầu dục quốc gia nhanh chóng phản ứng, cho phép quân nhân Mỹ đồn trú nước ngoài tiếp cận miễn phí các trận đấu của NFL qua ứng dụng NFL Game Pass.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.