Thế giới

Lo cho Hạm đội Caspi, Nga không bán tên lửa Bal-E cho Azerbaijan

21/12/2018, 14:27
image

Lo ngại Hạm đội Caspi có thể gặp rủi ro, Nga không bán tên lửa Bal-E cho Azerbaijan.

48395075_1821382707972616_103645373397991424_n

Tên lửa Bal do Nga chế tạo.

Đầu tháng 12 này, hãng tin Kommersant của Nga nói rằng Moscow sẽ không cho phép bán hệ thống phòng thủ bờ biển Bal-E và tên lửa 3M24 cho Azerbaijan.

Trong một báo khác gần đây được báo chí Nga đăng tải, có trích dẫn một số quan chức Quốc phòng Nga giấu tên cho biết các cuộc đàm phán về hệ thống vũ khí Bal-E cũng như tên lửa 3M24 đã bị ngừng vì lo ngại rằng các tên lửa tầm xa 120 km có thể đe dọa Hạm đội Caspi của Hải quân Nga.

49010893_1821382804639273_9030385721587793920_n

Bal-E là phiên bản xuất khẩu của tên lửa Bal

Trong khi đó, một quan chức khác bày tỏ lo ngại rằng hệ thống tên lừa phòng thủ bờ biển Bal-E có khả năng chống lại cả các mục tiêu trên biển và trên mặt đất, có thể được sử dụng trong cuộc xung đột Nagorno-Karabakh, một cuộc tranh chấp lãnh thổ kéo dài giữa Azerbaijan và Armenia đã leo thang trong những tháng gần đây.

Triển vọng về việc bán các hệ thống vũ khí này cho Azerbaijan được báo cáo lần đầu tiên vào tháng 5 năm 2014 sau triển lãm quân sự KADEX 2014 tại Kazakhstan.

Vào ngày 6 tháng 12 vừa qua, Bộ Quốc phòng Azerbaijan đã chính thức gác lại nỗ lực để có được hệ thống Bal-E từ Nga.

Video xem thêm cùng chủ đề:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.