An ninh hình sự

Lộ diện kẻ cướp tiệm vàng từ chiếc xe máy của nhà bạn gái

14/11/2018, 22:25

Ra đầu thú, thanh niên 17 tuổi dùng xe máy của nhà bạn gái đi cướp tiệm vàng khai thêm 1 vụ cướp nữa

cuop-tiem-vang3

Đối tượng Phạm Trung Kiên khai nhận đã gây ra hai vụ cướp tiệm vàng

Ngày 14/12, Công an huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) cho biết sau nửa ngày truy tìm, vận động, đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng trên địa bàn đã ra đầu thú.

Đối tượng cướp tiệm vàng Thanh Hường chiều tối 11/11 tên là Phạm Trung Kiên (SN 2001, trú tại thôn Giang Đông, xã Vạn Hòa, Tp. Lào Cai, tỉnh Lào Cai). Sau khi ra đầu thú, Kiên đã khai nhận trước đó, đối tượng gây ra 1 vụ cướp tiệm vàng nữa tại cửa hàng vàng bạc ở phường Cốc Lếu (Tp. Lào Cai).

cuop-tiem-vang2

Đối tượng Kiên lên xe máy bỏ chạy sau khi cướp tiệm vàng

Đối tượng Kiên khai nhận, vào khoảng 18h5 ngày 11/11, Kiên mượn xe máy BKS 24 B2 -221.07 của nhà bạn gái rồi đi xe máy tới cửa hàng vàng bạc Thanh Hường, thị tứ Võ Lao, xã Võ Lao, huyện Văn Bàn, giả vờ hỏi xem hàng. Lợi dụng lúc chủ cửa hàng vàng bạc mất cảnh giác, Kiên đã cướp đi 1 dây chuyền bạc và 1 chiếc nhẫn vàng và nhảy lên xe máy bỏ chạy về nhà bạn gái ở thôn Chiềng 7, xã Võ Lao, huyện Văn Bàn.

Tuy nhiên, Công an huyện Văn Bàn đã trích xuất camera an ninh và xác định chiếc xe máy BKS 24 B2 -221.07 có chủ sở hữu xe là bà Lự Thị Bay, trú tại thôn Chiềng 7, xã Võ Lao, huyện Văn Bàn. Ngay tối 11/11, khi Công an huyện Văn Bàn đã đến nhà bà Bay để điều tra, làm rõ thì Kiên từ trong nhà bỏ chạy về phía sau nhà lên đồi.

Từ lời khai của bà Bay, lộ diện đối tượng cướp tiệm vàng bỏ chạy là Phạm Trung Kiên (SN 2001, trú tại thôn Giang Đông, xã Vạn Hòa, Tp. Lào Cai). Được biết, Kiên là bạn trai của con gái bà Bay.

cuop tiem vang

Hình ảnh đối tượng cướp tiệm vàng Hiền Hòa 004 ở phố Cốc Lếu, Tp. Lào Cai do camera ghi lại

Sau khi bỏ chạy khỏi nhà bà Bay, Kiên đã mượn xe máy BKS 24B2 – 334.77 bỏ trốn. Từ thông tin đối tượng, Công an huyện Văn Bàn đã phối hợp với Công an Tp. Lào Cai đến gia đình Kiên để vận động đối tượng ra đầu thú. Đến 8h ngày 12/11, Phạm Trung Kiên đã đến Công an Tp. Lào Cai đầu thú, khai nhận gây ra vụ cướp tiệm vàng bạc Thanh Hường và khai thêm, chiều 20/10, đối tượng đã thực hiện vụ cướp tiệm vàng Hiền Hòa số 004, phố Cốc Lếu, phường Cốc Lếu (Tp. Lào Cai). Tại tiệm vàng Hiền Hòa số 004, Kiên đã cướp chiếc dây chuyền vàng trọng lượng 4,7 chỉ, trị giá hơn 9 triệu đồng.

Do Phạm Trung Kiên đang ở lứa tuổi vị thành niên nên Công an huyện Văn Bàn đồng ý để gia đình bảo lãnh được tại ngoại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.