An ninh hình sự

Lộ diện nhóm nghi phạm đâm thanh niên tử vong khi "đi bão"

18/12/2018, 08:27

6 nghi can liên quan đến vụ anh Vũ Duy Thường Lâm bị đâm tử vong khi "đi bão" đã đến đầu thú.

conganthugiumotsovatchunglienquandenvuanmangtaihie

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường xảy ra vụ án. Ảnh: Thanh Niên

Liên quan đến vụ thanh niên bị đâm tử vong giữa dòng người "đi bão" mừng chiến thắng, báo Thanh Niên đưa tin, chiều 17/12, Công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, 6 nghi can quan liên quan đến vụ án mạng đã đến công an đầu thú.

Danh tính nhóm nghi can gồm: Nguyễn Tuấn Thiện (22 tuổi), Nguyễn Tuấn Đạt (20 tuổi, cùng ngụ tại P.Lộc Phát, TP.Bảo Lộc); Nguyễn Tiến Thành (23 tuổi), Nguyễn Hồng Phong (20 tuổi), Võ Hữu Thảo (26 tuổi, cùng ngụ tại xã Lộc Châu, TP.Bảo Lộc) và Trần Văn Hùng (20 tuổi, ngụ tại phường Lộc Tiến, TP.Bảo Lộc).

Như báo Giao thông đã đưa tin trước đó, vào khoảng 22h20 ngày 15/12, hàng nghìn người dân xuống đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, khiến mọi ngả đường của TP Bảo Lộc đông nghẹt. Lúc này, tại giao lộ Trần Phú - Quốc lộ 20 (thuộc địa bàn tổ dân phố 9, P.1, TP Bảo Lộc) xảy ra vụ ẩu đả giữa một nhóm thanh niên với anh Vũ Duy Thường Lâm (26 tuổi, ngụ thôn 12, xã Đam B’ri, TP.Bảo Lộc).

nam-thanh-nine-bi-dam-chet-khi-di-bao-6-doi-tuong-

Thời điểm xảy ra vụ nam thanh niên bị đâm tử vong, đường phố luôn kẹt cứng người đi "bão". Ảnh: Thanh Niên

Sau đó, người dân thấy 1 nam thanh niên trên người dính đầy máu, chạy thục mạng đến trụ sở Công an TP Bảo Lộc, phía sau có 4 - 5 thanh niên đuổi theo. Thấy Lâm chạy vào trụ sở nên nhóm thanh niên này sau đó đã bỏ đi.

Lúc này, công an thấy nạn nhân bị thương đã khẩn trương đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, Lâm đã tử vong sau đó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.