Hồ sơ tài liệu

Lo Nga thử hạt nhân, Mỹ điều siêu máy bay dò tìm bức xạ

22/02/2017, 14:47
image

Mỹ sẽ triển khai máy bay dò tìm bức xạ do lo ngại Nga tiến hành các vụ thử hạt nhân.

nintchdbpict000303439648

Mỹ sẽ triển khai máy bay dò tìm bức xạ do lo ngại Nga thử hạt nhân.

Mỹ mới đây đã triển khai các máy bay dò tìm bức xạ do lo ngại Nga đang tiến hành các vụ thử hạt nhân, theo The Sun ngày 21/2.

The Aviationist cho rằng những lo ngại trên xuất phát từ việc Mỹ phát hiện có sự tăng vọt đáng ngờ của bức xạ được phát hiện trên khắp châu Âu nghi có liên quan tới Nga.

Để đề phòng mối hiểm họa một cách sớm nhất, các ông chủ Lầu Năm góc vừa triển khai máy bay chuyên truy tìm bức xạ WC-135 Constant Phoenix tới căn cứ Không quân Anh Mildenhall.

Các máy bay này có nhiệm vụ chính là phát hiện các vụ thử hạt nhân từ các nguồn bức xạ được giải phóng ra bên ngoài. Được biết, máy bay WC-135 Constant Phoenix từng được triển khai trên bán đảo Triều Tiên.

Thời gian gần đây, Mỹ cũng đã phát hiện các chất phóng xạ ban đầu ở vùng Cực Bắc Na Uy - gần khu vực từng là bãi thử nghiệm hạt nhân của Nga ở Novaya Zemlya.

Đánh giá của các chuyên gia cho rằng các hạt phóng xạ có thể thoát ra từ lò phản ứng hạt nhân hoặc hoặc tàu năng lượng hạt nhân.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.