170

kết quả phù hợp

Quảng Nam: Đề nghị xóa bỏ loạt lối đi tự mở mất an toàn qua đường sắt

Quảng Nam: Đề nghị xóa bỏ loạt lối đi tự mở mất an toàn qua đường sắt

Nhiều lối đi tự mở qua đường sắt tại Quảng Nam bị phá dỡ rào thu hẹp để cho xe ô tô đi qua đường sắt, có nguy cơ cao xảy ra tai nạn.

Xóa 2 lối đi tự mở qua đường sắt ở Quảng Trị, Huế

Xóa 2 lối đi tự mở qua đường sắt ở Quảng Trị, Huế

Công ty CP Đường sắt Bình Trị Thiên vừa phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng rào đóng, xóa 2 lối đi tự mở qua đường sắt tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATGT và TNGT.

Lâm Đồng: Đường bị rào, dân không lối đi, trách nhiệm thuộc về ai?

Lâm Đồng: Đường bị rào, dân không lối đi, trách nhiệm thuộc về ai?

Người dân xã Lát (Lạc Dương, Lâm Đồng) phản ánh không thể vào khu đất sản xuất do đường bị rào lại, trong khi doanh nghiệp thuỷ điện cho rằng việc rào đường để đảm bảo an toàn hồ đập.

Tai nạn đường sắt tại lối đi tự mở chiếm đến 52%

Tai nạn đường sắt tại lối đi tự mở chiếm đến 52%

Cục Đường sắt VN vừa có văn bản gửi ban ATGT các tỉnh, thành phố đề nghị ưu tiên kinh phí xóa lối đi tự mở, xử lý điểm đen tai nạn, tăng cường đảm bảo an toàn.

Hải Phòng lắp đặt 8 cần chắn tự động tại lối đi tự mở qua đường sắt

Hải Phòng lắp đặt 8 cần chắn tự động tại lối đi tự mở qua đường sắt

TP Hải Phòng sẽ lắp đặt 8 cần chắn tự động tại các lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng bằng tiền ngân sách nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông.

Không vì sự "tiện" của một số người, Hải Phòng quyết dẹp lối đi tự mở

Không vì sự "tiện" của một số người, Hải Phòng quyết dẹp lối đi tự mở

Trong 2 tháng đầu năm 2024, đã xảy ra 2 vụ tai nạn liên quan tới lối đi tự mở băng qua đường sắt trên địa bàn thành phố Hải Phòng khiến 2 người chết. Thành phố Hải Phòng đang tích cực vào cuộc để ngăn chặn tình trạng trên.

Bộ GTVT đề nghị các tỉnh xóa lối đi tự mở

Bộ GTVT đề nghị các tỉnh xóa lối đi tự mở

Bộ GTVT đề nghị các tỉnh có đường sắt đi qua bố trí kinh phí làm hàng rào, đường gom, xóa lối đi tự mở.

Phó thủ tướng: Phú Yên cần tìm lối đi riêng để trở thành địa chỉ đáng đầu tư

Phó thủ tướng: Phú Yên cần tìm lối đi riêng để trở thành địa chỉ đáng đầu tư

Nói về suy nghĩ của mình, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chia sẻ, Phú Yên cần rút ra các bài học phát triển của các địa phương trong vùng, đổi mới sáng tạo, tìm ra lối đi riêng để Phú Yên trở thành địa chỉ đáng đầu tư, đáng cống hiến, đáng trải nghiệm.

Phó chủ tịch Đỗ Quang Vinh: SHB tạo sự khác biệt từ lối đi riêng

Phó chủ tịch Đỗ Quang Vinh: SHB tạo sự khác biệt từ lối đi riêng

Trong hệ thống ngân hàng, SHB được đánh giá là tổ chức tín dụng có tốc độ chuyển đổi số nhanh, mạnh mẽ và khác biệt. Để có bước tiến lớn trong chiến lược chuyển đổi toàn diện đó, SHB đã đầu tư công nghệ, thu hút nhân tài và xây dựng văn hóa riêng.

Quảng Ngãi xóa lối đi tự mở qua đường sắt ra sao?

Quảng Ngãi xóa lối đi tự mở qua đường sắt ra sao?

Toàn tỉnh Quảng Ngãi có hàng chục đường ngang, lối đi tự mở qua đường sắt còn nhiều bất cập, mất an toàn giao thông, song việc ngăn chặn, xử lý chưa hiệu quả khi số lối đi tự mở được xóa bỏ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Bản tin TNGT 22/12: Hai người bị tàu hỏa tông tử vong khi vượt qua lối đi tự mở

Bản tin TNGT 22/12: Hai người bị tàu hỏa tông tử vong khi vượt qua lối đi tự mở

Tính đến 14h00 ngày 22/12, chúng tôi ghi nhận ít nhất 2 vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong.