An ninh hình sự

Lợi dụng mừng “Việt Nam vô địch” để đốt pháo, 15 người bị bắt

17/12/2018, 14:08

Lúc mọi người đổ ra đường mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam, các đối tượng đã đốt pháo.

45509963f822117c4833

Pháo hoa xuất hiện ở nhiều nơi trên bầu trời TP Đồng Hới vào đêm 15/12 (Ảnh:GDTĐ)

Đã có 15 người bị bắt quả tang, triệu tập tới cơ quan công an do đốt pháo nổ các loại. Theo đó, vào lúc 21h45’ ngày 15/12, Công an phường Nam Lý phát hiện và bắt quả tang đối tượng Lê Anh Tuấn (SN1994, trú tại TDP 2, phường Đồng Phú) đứng giữa nhóm đông người cổ vũ đốt pháo hoa trái phép. Tiếp đó, tổ tuần tra của Công an TP. Đồng Hới phát hiện và bắt giữ đối tượng Phan Văn Chương (SN1985, trú tại xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh) đang đốt pháo tại đường Quang Trung, phường Hải Đình.

IMG_0774

Một thanh niên đốt pháo bị công an bắt quả tang, đưa về trụ sở làm việc

Đến khoảng 22h20’ cùng ngày, Công an phường Bắc Lý phối hợp với Đội CSĐT TP về ma túy phát hiện và bắt quả tang đối tượng Đặng Quang Thiện (SN1993, trú tại xã Đức Ninh, TP. Đồng Hới) đang đốt pháo trái phép tại khu vực tổ dân phố 14. Khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính thì phát hiện trên người đối tượng cất giấu 6 viên ma túy tổng hợp.

Các đối tượng sau khi bị bắt quả tang đều được đưa về trụ sở Công an TP Đồng Hới để đấu tranh làm rõ. Bước đầu, các đối tượng đều thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Đa phần khai đã mua, cất giữ pháo từ nhiều ngày trước, mục đích để đốt trong dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến đội tuyển “Việt Nam vô địch” do muốn thể hiện mình nên đã có hành vi dại dột.

Trước đó, vào đêm ngày 15/12, sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Malaysia, giành ngôi vô địch AFF Cup năm 2018, hàng ngàn người dân trên địa bàn TP. Đồng Hới và khu vực lân cận đã xuống đường diễu hành, ăn mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Để đảm bảo ANTT Công an TP. Đồng Hới huy động 100% cán bộ, chiến sỹ tham gia ứng trực, bố trí lực lượng phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành phân luồng, hướng dẫn giao thông trường hợp xảy ra ùn tắc; chủ động ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi manh động, quá khích, trái quy định pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.