An ninh hình sự

Lời khai bất ngờ của kẻ ôm bình gas xông vào VTV Cần Thơ

13/08/2018, 17:50

Sau khi phê ma túy, đối tượng về nhà chở bình ga đi tìm nơi tự tử.

Nghi phạm

Đối tượng Đặng Thế Minh tại Cơ quan điều tra. Ảnh C.A

Chiều 13/8, liên quan đến vụ ôm bình ga xông vào Trung tâm VTV Cần Thơ (đường 30/4, phường Hưng Lợi),  thông tin từ Công an quận Ninh Kiều cho biết, đã hoàn tất thủ tục để đưa đối tượng Đặng Thế Minh (28 tuổi, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) vào trại cai nghiện theo diện bắt buộc.

Theo Cơ quan điều tra, sáng cùng ngày, cơ quan chức năng đã tiến hành làm việc sau khi đối tượng hết “ngáo đá”.

Qua làm việc Minh khai nhận, y đã sử dụng ma túy, sau đó quay về nhà lấy bình trong bếp bỏ lên xe Attila, BKS 65 P7-3435, để tìm nơi tự tử.

Khi đi ngang Trung tâm VTV Cần Thơ, thấy cổng Trung tâm đang mở nên Minh chạy thẳng vào định mở bình gas, bật lửa để thực hiện ý định tự tử.

Được biết, đối tượng này từng có tiền án 7 năm tù về tội cướp giật, mãn hạn tù năm 2015 và chưa được xóa án tích.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.