An ninh hình sự

Lời khai hung thủ ra tay sát hại 3 người thân trong gia đình

12/03/2019, 16:29

Sau khi giết 4 người, hung thủ bị công an tóm gọn trên đường tìm chị ruột...

img
Nam tại cơ quan công an. Ảnh: CTV

Chiều 12/3, nguồn tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết, đối tượng Nguyễn Hoàng Nam (SN 1983, ngụ xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn) hung thủ sát hại 3 người thân là cha, mẹ, bà nội... đã có lời khai ban đầu và thừa nhận trước khi gây án đã sử dụng ma túy.

Theo lời khai của gã, sau khi sát hại 4 người (cha, mẹ, bà nội và bà ngoại của người yêu), Nam đang trên đường đi tìm chị ruột... thì bị Công an bắt giữ.

Cụ thể khoảng 15 giờ chiều 11/3, trên đường từ TP.HCM đi xe máy xuống thăm người yêu là chị L. (22 tuổi ở huyện Cần Đước tỉnh Long An), khi đến nhà người yêu, Nam đã bị bà N. (SN 1961, là bà ngoại chị L. ngụ xã Long Cang, huyện Cần Đước) ngăn cản. Tức giận, Nam đã dùng dao sát hại bà N.

Sau khi gây án, Nam chạy xe máy từ Long An về TP.HCM. Khoảng 17h chiều cùng ngày, khi về đến nhà mẹ ruột ở ấp Tân Thới 3, xã Tân Hiệp (huyện Hóc Môn), Nam dùng dao sát hại mẹ ruột mình là bà Trịnh Thị Bé H. (SN 1965) khiến nạn nhân tử vong giữa nhà. Sau đó, Nam tiếp tục sang nhà bà nội ở ấp 3, xã Xuân Thới Thượng dùng dao sát hại bà nội mình Nguyễn Thị L. (SN 1937).

Lúc này, nhìn thấy con trai sát hại bà nội nên ông Nguyễn Văn Đ. (SN 1969, cha Nam) chạy tới ngăn cản thì bị Nam chém vào tay khiến ông nằm bất động tại chỗ. Mặc dù ông Đ. được bàn con đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Sau khi gây thảm sát, Nam tiếp tục chạy xe đi tìm chị ruột… và bị lực lượng công an truy bắt bắt ngay trên đường…

Trước đó, năm 2011, Nam bị Công an quận Bình Tân bắt về hành vi cướp tài sản và bị TAND xử phạt 11 năm tù giam. Đến tháng 7/2018, Nam được tha về địa phương, sống với mẹ và chị ở xã Tân Hiệp. Tại đây, Nam có phụ mẹ buôn bán gà nướng cho đến ngày gây thảm sát…

Chiều 12/3, nguồn tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An cho biết bước đầu xác định nghi phạm Nguyễn Hoàng Nam (SN 1983, ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM) gây thảm sát làm 3 người chết tại huyện Hóc Môn cũng là người gây ra vụ giết người ở huyện Cần Đước, Long An.

Theo hồ sơ ban đầu, nhận được tin báo, khoảng 14h ngày 11/3, bà Bùi Thị Nết (SN 1961, ngụ ấp Trung Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP.HCM) trú tại ấp 1, xã Long Cang, huyện Cần Đước bán thịt bò, chả lụa vô cớ bị đâm chết.

Cảnh sát hình sự, Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Long An nhanh chóng phối hợp Công an huyện Cần Đước phong tỏa hiện trường để tiến hành các biện pháp nghiệp vụ phục vụ điều tra truy xét hung thủ gây án. Bộ phận Kỹ thuật hình sự tiến hành khám nghiệm tử thi, lực lượng trinh sát hình sự khẩn trương trích xuất camera an ninh toàn bộ đoạn đường tỉnh 833B gần khu vực bà Nết kinh doanh và hướng ra ngã tư Xoài Đôi, xã Long Hòa (huyện Cần Đước) đi huyện Bình Chánh (TP.HCM).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.