Thế giới giao thông

London tước giấy phép hoạt động của Uber

25/09/2017, 09:25

Thành phố London sẽ tước giấy phép hoạt động của dịch vụ đặt xe qua ứng dụng điện thoại Uber từ tháng 10 tới...

29

London tước giấy phép hoạt động của Uber bắt đầu từ tháng 10 tới

Thành phố London, Anh sẽ tước giấy phép hoạt động của dịch vụ đặt xe qua ứng dụng điện thoại Uber từ tháng 10 tới, đẩy 40.000 tài xế đang hợp tác với hãng này vào khó khăn, hãng tin Guardian cho biết cuối tuần qua.

Theo đó, đơn đăng ký gia hạn giấy phép hoạt động của Uber tại London bị Cơ quan Giao thông London bác bỏ vì lý do công ty này không “đáp ứng đủ và không phù hợp” là nhà khai thác cho thuê ô tô tư nhân.

Uber vẫn khai thác dịch vụ đến ngày 30/9 và dự định kiện quyết định trên của Cơ quan Giao thông London lên toà án ngay lập tức. Uber có thể tiếp tục hoạt động tại Thủ đô London - nơi có 3,5 triệu người sử dụng ứng dụng này - cho đến khi hết quyền kháng cáo, dự kiến kéo dài trong nhiều tháng.

Giám đốc điều hành Uber,  Dara Khosrowshahi xác nhận, công ty sẽ kháng cáo và không bằng lòng với quyết định của giới chức London vì họ dựa trên những đánh giá đã cũ. Trong một chia sẻ trên tài khoản Twitter, ông Khosrowshahi kêu gọi người dân London “hợp tác” với Uber để giải quyết vấn đề.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.