Xã hội

Long An: Hội thảo phát huy tiềm năng và lợi thế

16/09/2016, 21:09

Hội thảo là dịp để tỉnh tiếp cận, kết nối thông tin, phát triển cơ sở dữ liệu các nhà đầu tư tiềm năng.

IMG_4935

Lãnh đạo địa phương cùng các nhà khoa học thảo luận kế hoạch phát triển kinh tế, hạ tầng giao thông trên địa bàn Long An. Ảnh: Hải Đường

Ngày 16/9, UBND tỉnh Long An tổ chức Hội thảo “Phát huy tiềm năng và lợi thế, thực hiện thành công Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020”. Hội thảo đã thu hút nhiều nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu từ các viện, trường, trung tâm nghiên cứu…trên 200 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hội thảo xoay quanh hai chủ đề chính là: Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và hợp tác tiểu vùng với các địa phương, đặc biệt là TP.HCM trong việc kết nối hạ tầng giao thông

Ông Trần Văn Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, trong giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh đã đề ra 23 chỉ tiêu chủ yếu, gồm: 8 chỉ tiêu về kinh tế, 11 chỉ tiêu về văn hóa xã hội và 4 về môi trường.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Long An đã đề ra 2 chương trình đột phá và 3 công trình trọng điểm. Trong đó, tập trung huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, phục vụ phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm.

Đầu tư xây dựng đường tỉnh 830 (từ thị trấn Đức Hòa đến cảng Long An ở huyện Cần Giuộc), công trình trục hạ tầng giao thông-đô thị kết nối với TP.HCM, công trình đường Vành đai TP Tân An.

“Qua đó giúp TP Tân An nâng cấp lên đô thị loại II đến năm 2020 và tăng cường kết nối với tỉnh Tiền Giang. Đối với trục hạ tầng giao thống kết nối TP.HCM, khi hoàn thành sẽ góp phần tăng cường kết nối với TP.HCM, tạo điều kiện thúc đẩy nhanh phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ”, ông Cần cho biết.

Theo GS TSKH Nguyễn Ngọc Trân, Long An cần có những nhận thức và hành động thích ứng, cụ thể nhất là phải tiết kiệm nguồn nước ngọt trong sản xuất cũng như trong sinh hoạt.

IMG_3163

Long An đang tập trung đầu tư phát triển hạ tầng giao thông kết nối vùng

Tỉnh Long An cần phải rà soát lại quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, các quy hoạch phát triển ngành, địa phương theo hướng bảo đảm sự phát triển bền vững.

Hội thảo còn được nghe nhiều ý kiến tham luận của các nhà khoa học, các doanh nghiệp hàng đầu, doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Long An.

Theo ông Nguyễn Văn Được, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Hội thảo là dịp để tỉnh tiếp cận, kết nối thông tin, phát triển cơ sở dữ liệu các nhà đầu tư tiềm năng phục vụ cho chiến lược xúc tiến đầu tư lâu dài của tỉnh. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.