An ninh hình sự

Long An: Xử lý hai “quái xế” quậy trên đường 827

10/09/2016, 05:59

Lập hồ sơ báo cáo công an huyện làm rõ hành vi chống người thì hành công vụ hai "quái xế" nẹt pô.

Quái xế nệt pô xe chống công an khi bị giữ phương

Quái xế nẹt pô xe chống công an khi bị giữ phương tiện. Ảnh: CTV

Chiều 9/9 công an xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành, Long An cho biết, đã lập hồ sơ báo cáo công an huyện làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ đối với hai đối tượng Lê Võ Trường An (SN1994, ngụ ấp 1), Võ Văn Mẫn (SN 1995, ngụ ấp 8, cùng xã Vĩnh Công).

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, khoảng 11h ngày 7/9, đối tượng An và Mẫn điều khiển hai mô tô không biển số, thay đổi đặc trưng chạy nẹt pô, lạng lách, biểu diễn giữa ban ngày trên đường 827, đoạn qua ấp 5, xã Vĩnh Công.

Không chỉ chạy một lần, hai đối tượng thực hiện nhiều vòng và còn lạng lách trên đường. Trong khi đó, giờ tan trường, nhiều học sinh cấp hai hốt hoảng tấp vào lề đường để tránh tai họa bất ngờ.

Phát hiện hai “quái xế” chạy gần dốc cầu Vĩnh Công, khi hai đối tượng chạy chậm sát lề, công an xã Vĩnh Công báo hiệu dừng lại, sau đó đề nghị cả hai đưa phương tiện về trụ sở làm việc.

Bị dừng cuộc chơi đột ngột, đối tượng An và Mẫn liền có lời nói thô tục, chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ. Đối tượng An còn dùng chân đạp vào lực lượng công an đứng trước đầu xe để buộc đối tượng xuống xe dẫn về trụ sở.

Theo người dân địa phương, đối tượng An là con ruột của bà bí thư chi bộ ấp, Mẫn có cha là phó trưởng ấp ở xã Vĩnh Công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.