Điều tra

Lừa nữ xe ôm vào công trường để cướp

03/07/2015, 05:38

Nghĩa cầm viên gạch đập tới tấp vào đầu nữ xe ôm khiến nạn nhân bị choáng rồi cướp chiếc xe máy.

IMG_8909
Đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa bị bắt

Ngày 2/7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an huyện Hoài Đức (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1963, trú tại thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) về hành vi "Cướp tài sản".

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, trưa 26/6, Nghĩa đến khu vực bến xe Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) tự giới thiệu là công nhân đang làm việc tại khu đô thị Kim Chung - Di Trạch (huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) rồi vẫy xe ôm của chị Cảnh (SN 1981, là nhân viên Công ty Xe ôm Thân thiện) yêu cầu chở về công trường nằm trong khu đô thị Kim Chung - Di Trạch.

IMG_8913
Chiếc xe máy tang vật

Khi xe đến nơi, lợi dụng lúc chị Cảnh không để ý, Nghĩa nhảy xuống xe cầm viên gạch đánh tới tấp vào đầu nữ lái xe ôm khiến nạn nhân bị choáng ngã xuống. Ngay lập tức, Nghĩa lục soát người chị Cảnh rồi lấy xe máy của nạn nhân bỏ trốn.

Nhận được tin trình báo của bị hại, Công an huyện Hoài Đức lập tức tung cán bộ điều tra vào cuộc và nhanh chóng tìm ra tung tích của hung thủ. Ngay trong chiều 26/6, các trinh sát đã bắt gọn Nghĩa khi đối tượng này đang lẩn trốn cùng chiếc xe tang vật tại xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ (TP Hà Nội).

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.