• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Lúc gây tai nạn, xe Cúc Tùng chạy tốc độ bao nhiêu?

10/09/2017, 11:23

Lúc 16h03, hộp đen xe khách giường nằm là 78 km/h, sau đó là 0 km/h.

IMG_4505

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên QL1 đoạn qua Bình Thuận.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại QL1 đoạn Km 1768+500, thuộc huyện Hàm Tân, Bình Thuận, ngày 10/9, Phòng Quản lý phương tiện và người lái, Sở GTVT tỉnh Bình Thuận cho biết, hộp đen truyền dữ liệu theo dõi tốc độ của xe khách giường nằm phát tính hiệu chập chờn nên không thể xác định được tốc độ lúc xảy ra vụ tai nạn với xe đầu kéo làm 2 người tử vong.

Theo Sở GTVT tỉnh Bình Thuận, lúc 16h03, hộp đen xe khách giường nằm là 78 km/h, sau đó là 0 km/h. Nhưng lúc đó, xe đầu kéo chạy với tốc độ hơn 40 km/h còn ở địa phận Đồng Nai, cách xa nơi xảy ra tai nạn...

Hiện tại đã xác định được danh tính 2 người tử vong là Thuận Văn Năng (19 tuổi, ngụ tại Bắc Bình, Bình Thuận) và Lê Khắc Long (32 tuổi, ngụ tại Hà Tĩnh). Sau cú va chạm, hai nạn nhân văng xuống đường tử vong tại chỗ. Số người bị thương sau vụ tai nạn là 16.

Như đã thông tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h10 ngày 9/9, xe khách Cúc Tùng, mang biển số 79B - 019.57 do tài xế Nguyễn Văn Tánh (30 tuổi, ngụ Trảng Bom, Đồng Nai) chạy trên QL1A theo hướng Phan Thiết - TP.HCM. Khi đến Km 1768+500, thuộc huyện Hàm Tân, chiếc xe bất ngờ tông vào chiếc container mang đầu kéo 15C – 201.11 do tài xế Dương Văn Huyên (ngụ tại Hưng Yên) cầm lái chạy theo hướng ngược lại, vụ việc khiến xe khách giường nằm lao xuống lề lật nghiêng, hư hỏng nặng. 

Danh sách nạn nhân bị thương:

1. Phạm Xuân Hạnh (44 tuổi, Biên Hòa)

2. Lý Ngọc Liên (46 tuổi, Biên Hòa)

3. Trần Đức Sơn (38 tuổi, Biên Hòa)

4. Lê Thị Thùy Dung (33 tuổi, Biên Hòa)

5. Phạm Văn Thiện (57 tuổi, Thái Bình)

6. Nguyễn Thị Nhung (33 tuổi, Biên Hòa)

7. Nguyễn Thị Mộng Lành (40 tuổi, Ninh Thuận)

8. Trần Thị Thu Ngọc (29 tuổi, Ninh Thuận)

9. Dương Thị Mai Nở (34 tuổi, Ninh Thuận)

10. Nguyễn Phước (sinh năm 2017, TP.HCM)

11. Dương Thị Sang Xuân (29 tuổi, Bình Thuận)

12. Hồ Việt Anh Khoa (sinh năm 1995, Ninh Thuận)

13. Hoàng Văn Huy (sinh năm 1989, Đồng Nai)

14. Trần Thị Thu Nga (sinh năm 1995, Phan Rang)

15. Trần Nhật Sơn (sinh năm 1991, Đồng Nai)

16. Lâm Chính Minh (sinh năm 2012)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.