Thế giới

Lực lượng người Kurd tố quân Thổ tấn công Afrin bằng khí ga

17/02/2018, 11:10

Quân đội Thổ bị lực lượng người Kurd cáo buộc tiến hành một vụ tấn công bằng khí ga tại khu vực Afrin, Syria.

Chiến binh.

Binh sĩ Quân đội Syria Tự do được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn hiện diện tại Afrin, Syria

Hãng tin Reuters đưa tin ngày 16/2 cho biết, các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) và Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cáo buộc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tấn công bằng khí ga tại khu vực Afrin.

Vụ tấn công khiến ít nhất 6 người bị khó thở, xuất hiện nhiều triệu chứng bị ngộ độc khí ga độc hại. Theo người phát ngôn của YPG, ông Birusk Hasaka, Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện vụ tấn công tại ngôi làng ở phía Tây Bắc Afrin, gần biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ.

Mặt khác, theo thông tin từ SOHR, lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ cùng các đồng minh ở Syria đã nã pháo vào cùng ngôi làng này.

Truyền hình quốc gia Syria SANA cũng dẫn lời một bác sĩ tại bệnh viện Afrin cho biết, vụ tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngôi làng đã làm 6 người bị khó thở. 

Về phần mình, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hiện chưa đưa ra bình luận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.