Pháp luật

Mất tích 4 ngày, nữ giáo viên được phát hiện chết trong bụi rậm

10/03/2018, 20:49

Một giáo viên dạy ngoại ngữ ở TP. HCM được phát hiện ở bụi cỏ ven đường trong tình trạng đã tử vong.

binh_tan

Công an khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: zing.vn)

Chiều 10/3, người đàn ông bán vé số dạo nhìn thấy một thi thể phụ nữ trong bụi rậm nằm cuối hẻm 480 đường Mã Lò, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thông tin trên zing.vn.

Sự việc được trình báo công an ngay sau đó.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận Bình Tân phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Theo báo Pháp luật TP. HCM, bước đầu, danh tính nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Thu Hiền, 43 tuổi, ngụ tại quận Bình Tân.

Những người hàng xóm cho biết, người phụ nữ trêm là một giáo viên dạy ngoại ngữ tại một trung tâm tại TP.HCM nhưng hiện đã nghỉ việc. Sau khi sinh đứa con thứ 2, nạn nhân mắc chứng trầm cảm và vài lần đã tự tử nhưng bất thành.

Trước thời điểm xảy ra vụ việc, bà Hiền đã đi khỏi nhà khoảng 4 ngày.

Vụ việc đang được làm rõ

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.