Bên lề

Màu sắc khác biệt

26/12/2018, 11:30

Cuối tuần qua, Atletico Madrid có thắng lợi quan trọng 1-0 tại vòng 18 La Liga.

15355669715050

 

Cộng thêm việc Sevilla bất ngờ để Leganes cầm hòa, đoàn quân áo sọc đỏ trắng đã leo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Barcelona 3 điểm. Ở một mùa giải mà Real Madrid gặp nhiều biến động, La Liga chỉ còn biết trông cậy vào Atletico trong cuộc đua với Barcelona. Đương nhiên, chạy đua là một chuyện, thành công hay không lại là chuyện khác nhưng chí ít La Liga vẫn còn đội bóng thứ ba ngoài Barcelona và Real Madrid đủ tư cách vô địch.

Để Atletico có được sự thừa nhận như vậy là cả một hành trình dài và công lao của HLV Diego Simeone không nhỏ. Trước khi nhà cầm quân này tới, Atletico chỉ thuộc nhóm trung bình khá nhưng chỉ sau 7 năm, đội bóng áo sọc đỏ trắng đã vươn mình trở thành một thế lực lớn ở Tây Ban Nha cũng như châu Âu. Bằng chứng là hai chức vô địch Europa League, hai lần về nhì Champions League, 1 lần vô địch La Liga…

Đáng nói hơn, triết lý xây dựng đội bóng của HLV Simeone không dựa trên tiền bạc cùng những bản hợp đồng bom tấn. Nói thế không phải là Atletico chưa bao giờ vung tiền mua sao lớn nhưng về cơ bản, Atletico vẫn dựa vào chính sách mua cầu thủ trẻ hoặc cầu thủ chưa tên tuổi. Dưới bàn tay của Simeone, nhiều ngôi sao đã được tạo ra, tiêu biểu như: Antoine Griezmann, Filipe Luis, Koke, Saul…

Nếu như La Liga có Diego Simeone thì ở Ngoại hạng Anh, Pochettino của Tottenham cũng đang đi theo con đường tương tự, dựa vào nội lực để tỏa sáng. Mùa hè vừa qua, Tottenham không mua cầu thủ nào nhưng hiện nay vẫn đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng, chỉ sau Liverpool và Man City, hai đội mạnh nhất thời điểm này. Thực ra, những năm gần đây, số lượng ngôi sao cập bến Tottenham cũng cực ít nhưng Spurs không hề suy yếu. Ngược lại, Pochettino đã và đang tạo ra nhiều cầu thủ xuất sắc như: Harry Kane, Dele Alli, Eriksen, Trippier, Eric Dier, Son Heung Min…

Trong thế giới bóng đá coi nặng kim tiền, Tottenham và Atletico Madrid giống như của hiếm. Tottenham hay Atletico Madrid có lẽ không thể sánh ngang với Real Madrid, Barcelona, Man City, MU… về đẳng cấp nhưng hai đội bóng này lại mang đến những màu sắc rất khác, rất đặc sắc. Diego Simeone và Pochettino cũng thuộc hàng quái kiệt. Có thể họ không thể đi vào ngôi đền dành cho các huyền thoại nhưng họ vẫn được nhắc đến bằng tất cả sự yêu mến, kính trọng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.