Pháp luật

Mâu thuẫn mua bán lợn, đâm chết người rồi leo nóc nhà cố thủ

28/05/2017, 15:12

Mâu thuẫn về việc mua bán thịt lợn, Phương và Thành xảy ra cãi vã rồi xô xát khiến Phương tử vong.

giet-nguoi-quang-ri

Cơ quan chức năng xả hồ cá để tìm tang vật gây án

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 27/5, Nguyễn Khắc Thành tình cờ gặp Cao Duy Phương (SN 1980, trú thôn Thủy Ba Hạ, Vĩnh Thủy, Vĩnh Linh) tại thôn Thủy Ba Tây (xã Vĩnh Thủy). Tại đây, cả hai xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi về việc mua thịt lợn.

Phương bức xúc về việc Phương mua thịt lợn, đã trả tiền nhưng Thành lại qua nhà đòi tiền. Sau đó, Phương dùng mũ bảo hiểm đánh Thành. Quá bực tức, Thành chạy vào nhà một người dân lấy dao rượt đuổi rồi đâm một nhát vào ngực Phương. Phương tiếp tục bỏ chạy khoảng 30m thì ngã gục. Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

2 (6)

Đối tượng Thành tại cơ quan công an. Ảnh Công an cung cấp

Sau khi gây án xong, Thành vứt dao xuống ao cá gần đó rồi leo lên nóc một ngôi nhà 3 tầng cố thủ. Lực lượng công an phải vận động, sau đó bắt giữ Thành vào khoảng 17h30 cùng ngày.

Đại tá Lê Phương Nam, Trưởng Công an huyện Vĩnh Linh cho biết, bước đầu Thành đã khai rõ hành vi phạm tội của mình. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xả hồ cá của một người dân ở thôn Thủy Ba Tây để tìm con dao gây án, phục vụ công tác điều tra.

Được biết, tại thời điểm vụ án xảy ra, Thành và Phương đều có hơi men trong người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.