Pháp đình

Mâu thuẫn trong bàn nhậu, thanh niên 9X dùng chĩa đâm bạn trọng thương

17/07/2017, 14:25

Xuất phát từ mẫu thuẫn trong lúc nhậu, nam thanh niên đã dùng mũi chĩa đâm bạn nhậu trọng thương.

mau-thuan-trong-ban-nhau-thanh-nien-9x-dung-chia-d

Bị cáo Mạch Tấn Cường tại phiên tòa sơ thẩm

Sáng 17/7, TAND TP. Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Mạch Tấn Cường (SN 1993, ngụ tại phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ) về tội “Giết người”. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Cường 10 năm tù.

Theo cáo trạng của VKSND TP. Cần Thơ, khuya 4/1, vợ chồng anh Đoàn Công Tuấn cùng với bạn tổ chức nhậu tại quán cà phê do vợ chồng anh làm chủ ở phường Long Tuyền, quận Bình Thủy. Anh Phan Trung Hậu đi ngang nhìn thấy nên ghé vào. Khoảng 10 phút sau, Cường đi nhậu về ngang qua, anh Tuấn nhìn thấy nên mời vào cùng ngồi chung. Rượu vào, lời qua tiếng lại, giữa Cường và Hậu phát sinh mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Sau đó cả hai ra trước cửa quán đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn. Hậu bỏ về nhà, còn Cường được anh Đặng Thanh Phụng (bạn ngồi nhậu cùng) đẩy vào nhà đồng thời lấy ổ khóa móc cửa lại không cho đi ra ngoài.

Một lúc sau, Hậu cầm theo dao làm cỏ quay lại tìm Cường. Hai người, người ở ngoài, kẻ đứng trong nhà có lời lẽ thách thức nhau. Hậu bỏ đến ghế đá trước cửa quán anh Tuấn ngồi. Sợ có chuyện không may nên lợi dụng lúc Hậu không để ý, anh Phụng lén đem dao của Hậu giấu đi. Cường nhìn qua khe hở nhà, thấy Hậu liền đạp cửa nhà xông ra, dùng cây chĩa sắt đâm vào ngực Hậu. Cường định đâm thêm nhát nữa nhưng Hậu chụp được mũi cây chĩa. Lúc này, mọi người chạy đến can ngăn, đưa Hậu đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ. Theo kết quả giám định, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích của hậu là 42%. Riêng Cường bị bắt giữ vào khoảng 17h30 chiều cùng ngày.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.