Thế giới giao thông

Máy bay Ấn Độ mất tích trục trặc kỹ thuật 3 lần 1 tháng

23/07/2016, 09:28
image

Chiếc Antonov-32 được cho là mất tích sáng qua (22/7) đã gặp trục trặc kỹ thuật 3 lần trong tháng 7, theo F.India.

cwbian-32cargoplaneoftheafghanairforce

Máy bay vận tải quân sự AN-32 của Ấn Độ. 

Truyền thông Ấn Độ dẫn bản tin CNN hôm 2/7 rằng, báo cáo cho thấy chiếc máy bay lên ga chậm, đến ngày 7/7 – lại có thêm báo cáo về việc rò rỉ thủy lực của máy bay và ngày 14/7 – máy bay tiếp tục gặp trục trặc về hệ thống thủy lực.

Cũng theo điều tra ban đầu, máy bay Antonov-32 của không quân Ấn Độ đã được đại tu vào tháng 9/2015.

Thông tin mới nhất từ truyền thông Ấn Độ cho hay, trong số 29 người có mặt trên khoang chiếc máy bay Antonov-32 mất tích hôm qua, có 8 thường dân, ngoài ra, có 12 nhân viên lực lượng Không quân Ấn Độ (IAF), 1 người thuộc Hải quân và 2 người lực lượng quân đội khác, cùng 6 thành viên phi hành đoàn.

Hiện, hoạt động tìm kiếm vẫn đang được tiến hành. Người phát ngôn lực lượng Hải quân Ấn Độ cho biết, lực lượng này đã triển khai một tàu ngàu để thực hiện các hoạt động rà soát, theo dõi tín hiệu dưới nước của chiếc máy bay mất tích, cùng với 12 tàu khác và 2 máy bay đa dụng Dornier.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar cho hay, mọi lực lượng hiện đang dốc sức nhằm tìm kiếm chiếc máy bay mất tích. Tín hiệu cuối trên màn hình radar quân sự của AN-32 được phát hiện lúc 9:32 phút sáng 22/7 (giờ địa phương), khi đang ở độ cao 23.000 ft (tương đương 6.900m).

Trước đó, chiếc máy bay của lực lượng Không quân Ấn Độ (AIF) thuộc dòng máy bay vận tải quân sự Antonov-32 cất cánh từ Chennai (Madras) ở miền nam Ấn Độ vào khoảng 8h30 phút sáng 22/7 giờ địa phương, dự kiến hạ cánh tại Port Blair vào khoảng 11h30. Máy bay đã biến mất trên màn hình radar trong hành trình bay nói trên. 

Xem thêo video Trung tướng Nga khiến IS "thất kinh" khi vừa nhậm chức: 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.