Thế giới giao thông

Máy bay chở đội bóng Brazil rơi: Phi công nói dối để được bay

04/12/2016, 08:58
image

Phi công Bolivia Miguel Quiroga nói dối giới chức Colombia về địa điểm máy bay xấu số khởi hành.

Cơ trưởng chụp ảnh khi chuẩn bị điều kh

Phi công lái máy bay chở đội bóng Brazil gặp nạn - Miguel Quiroga 

Ngày 3/12, tờ Dailymail (Anh) đưa tin, phi công lái máy bay chở đội bóng Brazil gặp nạn - Miguel Quiroga nói dối giới chức Colombia về địa điểm máy bay xấu số khởi hành nhằm thuyết phục rằng máy bay có đủ nhiên liệu để đảm bảo an toàn bay.

Theo Dailymail, kế hoạch bay ban đầu mà cơ trưởng Miguel Quiroga thông báo hành trình từ Santa Cruz đến Medellin trong 4h22 phút. Ông khẳng định, máy chiếc BAe có thể chịu đựng trong chừng đó thời gian nên chắc chắn không xảy ra sự cố.

Tuy nhiên, số liệu do cơ quan chức năng Colombia cung cấp lại cho thấy, máy bay của hãng hàng không Lamia xuất phát từ Cobija (Bolivia) cách Medellin khoảng 800km nên có thể thừa nhiên liệu để bay thêm 90 phút nữa. Ông Freddy Bonilla Augusto Herrera, người đứng đầu cơ quan an ninh thuộc Cục Hàng không Dân dụng Colombia xác nhận, phi công thông báo địa điểm xuất phát từ Cobija chứ không phải Santa Cruz. Ông hy vọng, hộp đen máy bay sẽ chỉ ra chính xác lượng nhiên liệu máy bay dự trữ.

Trước khi chuyến bay xấu số khởi hành, cơ quan hàng không Bolivia đã cảnh báo thời gian hành trình bằng khả năng máy bay có thể hoạt động – 4h22 phút nên tiềm ẩn rủi ro. Song, hãng hàng không Lamia đảm bảo không vấn đề gì. Theo quy định hàng không quốc tế, máy bay cần dự trữ nhiên liệu đủ để thực hiện hành trình thêm 30 phút ngoài thời gian hành trình.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn còn chưa sáng tỏ, các hãng thông tấn lớn Reuters, CNN, Guardian… chưa đăng tải thông tin phi công nói dối giới chức Colombia

Xem thêm video 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.