Thế giới

Máy bay J-15 Trung Quốc lao phải chim, bốc cháy

17/08/2017, 13:49

Một chiếc máy bay tiêm kích J-15 Trung Quốc đã bốc cháy do lao phải chim khi cất cánh.

J-15

Chiếc J-15 gặp sự cố

Chiếc tiêm kích hạm dùng trên tàu sân bay Liêu Ninh của Hải quân Trung Quốc sau sự cố nguy hiểm đã hạ cánh an toàn.

Theo trang Sina, chiếc J-15 gặp sự cố bất ngờ nói trên thuộc biên chế của Trung đoàn tiêm kích số 10, Sư đoàn không quân hải quân số 4 của Trung Quốc.

Nó đã đâm phải chim chỉ một phút sau khi cất cánh, gây cháy động cơ và buộc phi công phải hạ cánh khẩn cấp vào hôm 16/8 trong chuyến bay huấn luyện của một sỹ quan phi công mang quân hàm Đại tá, Phó trung đoàn trưởng trung đoàn bay số 10.

Sỹ quan cấp cao này cho biết quanh sân bay có nhiều khu dân cư, khiến ông ta không thể nhả vũ khí các thùng dầu phụ khi phát hiện máy bay gặp nạn.

Tiêm kích hạm Su-33

Tiêm kích hạm Su-33

Phi công sau đó đã bình tĩnh điều khiển chiếc J-15 hạ cánh thành công và rời khỏi máy bay an toàn, trong khi tiêm kích J-15 bị hư hại nặng ở phần động cơ.

Máy bay J-15 Thẩm Dương được phát triển dựa trên thiết kế tiêm kích Su-33 của Liên Xô cũ. Trung Quốc được cho là đã có được 1 mẫu máy bay Su-33 từ Ukraine vào năm 2001, sau đó sao chép công nghệ để sản xuất phiên bản J-15.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.