Hồ sơ tài liệu

Máy bay Myanmar rơi gần nơi chiếc MH370 biến mất bí ẩn

08/06/2017, 15:20

Máy bay Myanmar rơi gần nơi chiếc MH370 biến mất bí ẩn. Cứu hộ Myanmar đã tìm thấy ba thi thể đầu tiên.

y8_1_may bay trung quoc san xuat

Máy bay Y-8 do Trung Quốc sản xuất

Tính tới thời điểm này, quân đội Myanmar cho biết họ đã xác định được nơi chiếc máy bay Y-8 chở hơn 100 người gặp nạn cũng như tìm thấy một số thi thể vào sáng 8/6.

Theo quân đội Myanmar, 3 thi thể gồm 2 người lớn (1 nam, 1 nữ) và 1 trẻ em. Tàu cứu hộ của Hải quân Myanmar tìm thấy các thi thể này ở cách bờ biển thị trấn Launglon phía nam khoảng 35 km.

Theo AP, tổng cộng có 9 tàu hải quân, 5 máy bay quân sự và 2 trực thăng của quân đội đang tham gia chiến dịch tìm kiếm, cứu hộ.

a

Vị trí máy bay Y-8F-200 Myanmar gặp nạn và MH370 Malaysia liên lạc với radar lần cuối. (ảnh đồ họa: Vnexpress)

Theo hãng tin AP, khu vực chiếc máy bay quân sự của Myanmar gặp nạn cũng là nơi nằm cách không xa vị trí chiếc MH370 của Malaysia xuất hiện trên radar lần cuối trước khi mất tích.

Theo AP, khu vực phi cơ Y-8F-200 mất liên lạc cách vị trí cuối cùng chuyến bay MH370, hãng Malaysia Airlines, xuất hiện trên radar khoảng 700 km về phía bắc.

Trước đó, hôm 8/3/2014, chiếc MH370 chở theo 239 người trên khoang đã biến mất khi đang bay từ Kuala Lumpur, Malaysia, đến Bắc Kinh, Trung Quốc.

MH370 được cho là đã bay chệch khỏi lộ trình và rơi xuống một khu vực hẻo lánh ở nam Ấn Độ Dương. Chiến dịch tìm kiếm MH370 kết thúc hồi tháng 1 sau gần ba năm tìm kiếm mà không có kết quả khả quan.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.