Thế giới

Máy bay Nga gặp lỗi kỹ thuật,định hạ cánh khẩn trước khi gặp nạn

12/02/2018, 10:20

Máy bay gặp nạn được báo lỗi kỹ thuật trước khi xảy ra tai nạn dù mới đi vào hoạt động được 8 năm.

Máy máy bay chở khách An-148 của hãng hàng

Máy bay chở khách An-148 của hãng hàng không Saratov Airlines

Ngày 12/2, hãng tin RT dẫn nguồn tin thân cận với cuộc điều tra máy bay  An-148 của hãng hàng không Saratov Airlines gặp nạn cho biết, trước khi xảy ra sự việc, phi công điều khiển chiếc An-148 đã báo lỗi kỹ thuật với tháp kiểm soát không lưu và dự định hạ cánh khẩn cấp tại sân bay ở thị trấn Zhukovsky.

Chiếc máy bay chở khách An-148 của hãng hàng không Saratov Airlines mới được sử dụng khoảng 8 năm. Theo hãng tin TASS ngày 12/2, máy bay xấu số được Công ty máy bay Voronezh (VASO) sản xuất vào năm 2010 với số máy bay 61704 và đi vào hoạt động từ cuối năm. Chiếc An-148 từng giữ kỷ lục về thời gian bay là 400 giờ 45 phút vào tháng 8/2011.

Nhà sản xuất VASO khẳng định công ty sẽ cam kết hỗ trợ các nhà chức trách điều tra nguyên nhân rơi máy bay và chuẩn bị thành lập một uỷ ban đặc biệt để điều tra vụ việc.  

Vụ tai nạn xảy ra khi chuyến bay 730 từ Moskva đến Orsk của hãng hàng không Saratov cất cánh từ sân bay Domodedovo lúc 14 giờ 21 phút theo giờ địa phương đã biến mất khỏi hệ thống liên lạc khoảng vài phút sau khi cất cánh. Lúc xảy ra tai nạn có 65 hành khách và 6 thành viên của phi hành đoàn trên máy bay. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.