Sản phẩm mới

Máy bay thân hẹp có thể bay xuyên Đại Tây Dương

07/02/2015, 12:27

Loại máy bay một lối đi mới có khả năng thực hiện các chuyến bay xuyên Đại Tây Dương.

Airbus_1501
Máy bay A321neo. (Nguồn: AP)

Với phạm vi bay 4000 hải lý, chiếc A321neo có trọng tải cất cánh tối đa 97 tấn, tự hào là chiếc máy bay thân hẹp có phạm vi bay dài nhất hiện nay. 

Điều này có nghĩa là nhiều hãng hàng không sẽ có thể khai thác những thị trường đường dài đang phát triển và nhiều lợi nhuận, mà trước đó không thể tiếp cận được, Airbus cho biết.

Một thùng nhiên liệu bổ sung cùng những cải tiến trong thiết kế cánh và thân máy bay có thể cho phép chiếc máy bay thế hệ mới thực hiện các chuyến bay dài hơn, và tiết kiệm 20% nhiên liệu. Sức chứa của máy bay lên tới 206 người.

Đơn đặt hàng đầu tiên gồm 30 chiếc A321neo trọng tải 97 tấn của Air Lease Corporation có trụ sở ở Los Angeles, Mỹ sẽ được Airbus hoàn thành vào năm 2019.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.